Sự cố AIMAG 2017: Chủ nhà Turkmenistan phải trả lại ngôi đầu bảng cho futsal Việt Nam

ANTD.VN - Ban tổ chức Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á - AIMAG 2017, vừa quyết định trả lại ngôi đầu bảng A cho ĐT Futsal Việt Nam, sau khi nhận được kiến nghị.

Sự cố nhỏ đã xảy ra tại môn futsal AIMAG 2017. Theo đó ở lượt trận cuối vòng loại bảng A - bảng đấu có Việt Nam tham dự, đã xảy ra sự thay đổi về cách xét ưu tiên giữa hai đội cùng điểm số.

Cụ thể, theo điều lệ giải được công bố trước khi môn futsal khởi tranh, nếu hai đội cùng bảng có cùng điểm số sẽ xét kết quả đối đầu trước rồi mới đến hiệu số bàn thắng bại.

Với cách xét này, futsal Việt Nam khi chưa đá trận cuối với chủ nhà Turkmenistan đã chắc chắn giành vé vào vòng trong, bởi ở trận đấu kết thúc ít phút trước, đối thủ cạnh tranh là Đài Bắc Trung Hoa (3 điểm, thắng Việt Nam 2-1 lượt trận đầu) bất ngờ thua đội cuối bảng Hong Kong Trung Quốc 2-5. Trong khi đó, Solomon Islands cùng có 6 điểm nhưng thua đối đầu với Việt Nam, nên cũng chắc chắn đã bị loại.

Vì vậy, trận đấu Việt Nam - Turkmenistan được hiểu là trận tranh ngôi đầu bảng.

Tuyển Việt Nam bị xếp nhì bảng (phía trên), sau kiến nghị đã được trả lại ngôi đầu bảng

Sự cố AIMAG 2017: Chủ nhà Turkmenistan phải trả lại ngôi đầu bảng cho futsal Việt Nam ảnh 2

BTC giải đã thay đổi xếp cặp tứ kết sau khi tuyển Việt Nam kiến nghị thành công

Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Việt Nam, ban tổ chức lại thông báo tuyển Việt Nam (9 điểm, hiệu số +9) xếp nhì bảng còn chủ nhà Turkmenistan (9 điểm, +11) nhất bảng. Kết quả này tính xuất phát từ việc xét hiệu số bàn thắng bại trước đối đầu, tức là ngược với điều lệ giải thông báo trước đó.

Cũng bởi cách xếp này, ban tổ chức AIMAG thông báo Việt Nam (nhì bảng A) sẽ gặp đội nhất bảng B là Afghanistan, trong khi chủ nhà Turkmenistan nhất bảng A gặp nhì bảng B là Uzbekistan.

Tuy nhiên, ban lãnh đội Việt Nam sau đó kiến nghị lên AFC và trong ngày hôm nay (22-9), ban tổ chức đại hội đã phải thay đổi kết quả xếp hạng và lịch thi đấu tứ kết của hai đội bảng A.

Theo đó, tuyển Việt Nam xếp đầu bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B là Uzbekistan, trong khi chủ nhà Turkmenistan xếp nhì bảng A gặp nhất bảng B là Afghanistan.

Trận tứ kết futsal Việt Nam - Uzbekistan sẽ diễn ra 21h ngày mai, 23-9 (giờ Việt Nam) thay vì 18h như lịch cũ.