Su-24 bị bắn rơi, Nga điều ngay tên lửa phòng không S-400 đến Syria

ANTĐ - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, không quân Nga ở Latakia sẽ được tăng cường sức mạnh bằng hệ thống tên lừa phòng không S-400 SAM. 

“Theo quyết định của Tổng Tư lệnh tối cao quân đội Nga (Tổng thống Putin), hệ thống S-400 sẽ được triển khai đến căn cứ không quân Khmeimim ở Syria”, Bộ trưởng Shoigu cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố 3 bước phản ứng sau sự việc máy bay Su-24 nước này bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi, bao gồm bổ sung thêm các biện pháp bảo vệ trên không cho các máy bay chiến đấu đi không kích, tăng cường khả năng phòng không bằng tàu tuần dương tên lửa ngoài khơi Latakia và đình chỉ liên lạc liên quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

S-400 là một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất của Nga hiện nay. Nó là một phiên bản nâng cấp của dòng S-300 Growler, được phát triển bởi Almaz Antei. S-400 được triển khai để đảm bảo an toàn trên không do nó có thể sử dụng các tên lửa đánh chặn để tiêu diệt mục tiêu trong vòng bán kính 400km. S-400 có thể đánh chặn được các máy bay, lẫn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. S-400 là tổ hợp bao gồm các hệ thống radar, ống phóng tên lửa và đồn chỉ huy. Hiện nay quân đội Nga là lực lượng duy nhất trên thế giới sử dụng loại tên lửa phòng không hiện đại này.

Căn cứ Khmeimim ở Latakia là nơi tập trung các chiến đấu cơ Su-27SM, Su-30, Su-24 và Su-34, tham gia không kích chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Hiện Nga cũng đã triển khai đến đây nhiều loại radar và tên lửa phòng không hiện đại nhằm bảo vệ cho lực lượng quân đội và cơ sở vật chất của Nga đóng tại đây.