Sri Lanka cấm tàu ngầm Trung Quốc

ANTĐ - Chính phủ Sri Lanka tuyên bố sẽ không cho phép tàu ngầm Trung Quốc neo đậu tại các hải cảng của nước này. 

Sri Lanka cấm tàu ngầm Trung Quốc  ảnh 1Tàu ngầm hạt nhân Type 093 Trung Quốc trong một lần triển khai đến Ấn Độ Dương

“Tôi không biết tại sao một số tàu ngầm (Trung Quốc) đã đến neo đậu ở cảng Colombo đúng vào ngày Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến thăm Sri Lanka. Nhưng chúng tôi đảm bảo rằng những vụ việc tương tự sẽ không tái diễn”, Ngoại trưởng Sri Lanka Mangala Samaraweera phát biểu tại cuộc họp báo hôm 28-2 sau khi kết thúc chuyến thăm 2 ngày tới Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên chính quyền Sri Lanka tiết lộ vụ tàu ngầm Trung Quốc xuất hiện đúng vào thời điểm Thủ tướng Nhật tới thăm nước này hồi tháng 9 năm ngoái, khi cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa còn nắm quyền. 

Động thái trên của Chính phủ Sri Lanka được cho là nhằm xoa dịu mối lo của nước láng giềng Ấn Độ sau khi Chính phủ Ấn Độ liên tục nêu quan ngại về vấn đề tàu ngầm Trung Quốc với Sri Lanka. Một báo cáo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ hồi năm ngoái cũng cảnh báo về “mối đe dọa nghiêm trọng” từ hải quân Trung Quốc tại Ấn Độ Dương. Báo cáo này cho rằng, Trung Quốc đang nỗ lực mở rộng hoạt động tuần tra biển nhằm kiểm soát các tuyến hàng hải quan trọng và hỗ trợ cho việc vận chuyển dầu mỏ từ Trung Đông qua Ấn Độ Dương về nước. 

Về phần mình, Bắc Kinh thanh minh rằng việc neo đậu tàu ngầm tại Sri Lanka “không có gì là bất thường và theo thông lệ quốc tế”, vì các tàu chiến có thể dừng lại tại các cảng ở nước ngoài để tiếp nhiên liệu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh khẳng định các tàu ngầm nói trên thuộc hạm đội được Trung Quốc triển khai trong khuôn khổ các chiến dịch chống cướp biển ở Vịnh Aden.