Sri Lanka bắt giữ 37 ngư dân Trung Quốc

ANTĐ - Hải quân Sri Lanka đêm 5-8 đã bắt giữ 2 tàu cá Trung Quốc với 39 thành viên trên tàu với cáo buộc đánh bắt cá trái phép tại vùng biển của Sri Lanka. 

2 tàu cá cùng 37 ngư dân Trung Quốc và 2 thành viên người Sri Lanka đã bị hộ tống đưa về cảng Trincomalee đông bắc Sri Lanka để giao cho cảnh sát điều tra thêm, người phát ngôn của hải quân nước này, ông Kosala Warnakulasuriya hôm qua khẳng định. 

Cùng ngày, Trung Quốc đã kêu gọi thả 37 ngư dân đã bị phía Sri Lanka bắt giữ nói trên. “Đại sứ quán Trung Quốc đã thúc giục chính quyền Sri Lanka giải quyết vụ việc theo luật pháp, tìm ra sự thật và thả ngư dân Trung Quốc càng sớm càng tốt”, Tân Hoa xã cho biết.

Được biết, 2 tàu cá Trung Quốc bị phát hiện khi đang hoạt động ở vùng gần bờ thuộc thị trấn Batticaloa mặc dù họ chỉ có giấy phép đánh cá ngoài khơi theo như thỏa thuận với Bộ Đầu tư Sri Lanka (BOI). Trước đó, BOI cho phép một số công ty nước ngoài được phép đánh bắt cá ngoài khơi thuộc vùng biển Sri Lanka, một động thái tạo nên căng thẳng với ngư dân địa phương bởi họ cho rằng bị xâm phạm lãnh thổ. Hồi tháng 3-2003, phiến quân Tamil ở Sri Lanka đã nổ súng vào 2 tàu cá Trung Quốc, làm ít nhất 14 người thiệt mạng, 9 người bị thương với cáo buộc tàu Trung Quốc săn bắt trộm.