WHO cảnh báo đại dịch “cái chết đen”

WHO cảnh báo đại dịch “cái chết đen”

ANTĐ - Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dịch hạch (còn gọi là “cái chết đen”) là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm bởi tốc độ lây lan mạnh, tỷ lệ tử vong cao và diễn tiến nhanh. 

Hãy cứ cho đi

Hãy cứ cho đi

ANTĐ - Bà Lora không gia đình, cũng không có nhà cửa, bà sống lang thang trên đường phố cùng với những người vô gia cư khác đã nhiều năm nay. Ở tuổi 70, những cơn đau hành hạ, nhất là trong mùa đông buốt giá khiến bà khổ sở vô cùng. Đêm đó, bà sốt rất cao, bà run rẩy trong tấm chăn rách cố lê mình ra ngoài đường, bà muốn tới bệnh viện xin thuốc uống nếu không bà sẽ không chịu được đến ngày hôm sau.

Philippines theo dõi bệnh nhân nghi nhiễm Ebola

Philippines theo dõi bệnh nhân nghi nhiễm Ebola

ANTĐ - Bộ Y tế Philippines đang giám sát chặt chẽ một binh sỹ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình trở về từ Liberia ngày 12-11, do có triệu chứng  bị nhiễm virus Ebola.

Hai hành khách đến từ vùng dịch Ebola đã hết sốt

Hai hành khách đến từ vùng dịch Ebola đã hết sốt

ANTĐ - Ngày 20-8, Bộ Y tế cho biết, 2 hành khách từ Nigieria (nước đang có dịch Ebola) bị sốt khi nhập cảnh tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất chiều 19-8 hiện vẫn đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM nhưng đã hết sốt, sức khỏe hoàn toàn bình thường và không có dấu hiệu của người nhiễm bệnh. Mẫu xét nghiệm Ebola của 2 hành khách này đã được gửi sang Viện Pasteur TP.HCM theo đúng quy trình và chưa có kết quả.
WHO: Đã có hơn 1.200 người chết vì dịch Ebola

WHO: Đã có hơn 1.200 người chết vì dịch Ebola

ANTĐ - Theo WHO, vài ngày gần đây, số người chết do dịch Ebola đã tăng đột biến lên con số 1.229 người. Chỉ tính riêng 3 ngày, từ 14-16/8, có tới 84 trường hợp tử vong tại các nước 4 nước: Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria.
Chủ động phòng dịch sốt xuất huyết do virus Ebola

Chủ động phòng dịch sốt xuất huyết do virus Ebola

ANTĐ - Ngày 8-8, trước tình hình bệnh dịch sốt xuất huyết do virus Ebola diễn biến phức tạp tại các nước Tây Phi, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã yêu cầu chủ động phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. 
Ebola gieo rắc sự chết chóc

Ebola gieo rắc sự chết chóc

ANTĐ - Virus chết người Ebola đang gieo rắc nỗi kinh hoàng trên toàn cầu khi vượt tầm kiểm soát và lây lan với tốc độ nhanh chóng từ  ổ dịch ở Tây Phi sang nhiều nơi khác trên thế giới.
Nhiều bệnh nhân nguy kịch do côn trùng đốt

Nhiều bệnh nhân nguy kịch do côn trùng đốt

ANTĐ - Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân điều trị do bị các loại côn trùng, bọ xít hút máu tấn công, không ít trường hợp rất nguy kịch. Theo các bác sĩ, vào mùa hè, số người bị côn trùng cắn nhập viện thường gia tăng.
Người phụ nữ can trường, 32 năm “nuốt nước mắt” nuôi con tật nguyền

Người phụ nữ can trường, 32 năm “nuốt nước mắt” nuôi con tật nguyền

ANTĐ -Đầu năm 1962, một trận chiến xảy ra giữa Quân đội Việt Nam và Hoa Kỳ tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia đã khiến cô bé Thái Thị Hương, 10 tuổi bị lạc mất gia đình. Một chiến sĩ bộ đội bế cô đưa đến khu vực an toàn trong lãnh thổ Việt Nam. Từ đó, cô gái này sống lang bạt không nhà không cửa tại Việt Nam. 
Trẻ bị thủy đậu không nên kiêng nước

Trẻ bị thủy đậu không nên kiêng nước

ANTĐ - Hỏi: Chào bác sĩ. Bé nhà tôi được 1 tuổi và đang bị thủy đậu. Bác sĩ cho tôi hỏi có cần phải kiêng gió, kiêng nước không. Việc điều trị căn bệnh này như thế nào? 
Khuyến cáo phòng sởi trong dịp nghỉ lễ

Khuyến cáo phòng sởi trong dịp nghỉ lễ

ANTĐ - Ngày 27-4, Bộ Y tế đã ban hành các khuyến cáo hướng dẫn người dân chủ động phòng chống lây nhiễm dịch sởi trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Theo đó, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các nội dung sau: 
Bé gái 4 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắc xin

Bé gái 4 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắc xin

ANTĐ -  Sau khi được mẹ đưa đi tiêm phòng tại trạm y tế xã về bé Phương có biểu hiện sốt và bỏ bú. Lo lắng cho sức khỏe của con gái, bố mẹ bé đã đưa con đi bệnh viện, tuy nhiên, sau 4 ngày điều trị bé Phương đã tử vong trước sự bàng hoàng và đau đớn của cả gia đình. 
Khổ vì trông trẻ trong “mùa” sởi

Khổ vì trông trẻ trong “mùa” sởi

ANTĐ - Gần 1 tuần nay,  cả nhà anh Nguyễn Đức Cường, ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội luôn trong tình trạng căng như dây đàn. Nguyên nhân là do cậu con trai 4 tuổi của anh Cường có hiện tượng  ho, sốt phát ban nghi mắc sởi nên phải ở nhà theo dõi.