Sốt xuất huyết: Thận trọng khi truyền dịch

Sốt xuất huyết: Thận trọng khi truyền dịch

ANTD.VN -  Bệnh nhân sốt xuất huyết thường gặp phải tình trạng mất nước, đồng thời sốt cao liên tục khiến cơ thể suy kiệt, không thể ăn uống bù dịch được. Vậy sốt xuất huyết có truyền nước được không?
Hoàng hậu Thái Lan nhập viện vì sốt cao

Hoàng hậu Thái Lan nhập viện vì sốt cao

ANTD.VN - Cung điện Hoàng gia Thái Lan ngày 18-11 cho biết, Hoàng hậu Sirikit, 84 tuổi, đã phải nhập viện vì sốt cao và nhiễm trùng phổi, một tháng sau khi Nhà vua Bhumibol Adulyadej băng hà.
Ông "bán thân" để cứu cháu bệnh nặng

Ông "bán thân" để cứu cháu bệnh nặng

ANTD.VN - Một người đàn ông 53 tuổi ở Trung Quốc muốn "bán" nguyên sức lao động của mình trong vòng 7 năm, để có tiền chạy chữa cho cháu trai mắc bệnh hiểm nghèo.
Vụ nổ tại Văn Phú: 2 nạn nhân vẫn nguy kịch

Vụ nổ tại Văn Phú: 2 nạn nhân vẫn nguy kịch

ANTĐ - Thông tin từ Bệnh viện Quân y 103 ngày 22-3 cho biết, cả 2 nạn nhân bị trọng thương sau vụ nổ tại Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện chiều 19-3 vẫn đang trong tình trạng rất nặng. 

Lựa chọn cho cuộc sống

Lựa chọn cho cuộc sống

ANTĐ - Một đêm nọ, bác sỹ Davison đi làm việc về khuya và thấy một thanh niên gầy gò, rách rưới nằm gục bên cạnh cửa nhà mình, anh ta bị sốt cao đến bất tỉnh, ông đã đưa anh ta vào nhà  cứu chữa và tận tình chăm sóc. Mười ngày sau, người thanh niên khỏi bệnh hoàn toàn. 

Lên kịch bản có người mắc ebola trong cộng đồng

Lên kịch bản có người mắc ebola trong cộng đồng

ANTĐ - Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại các nước Tây Phi, cuối tuần qua, tại huyện Đông Anh, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức diễn tập phòng chống bệnh do virus Ebola xâm nhập vào Việt Nam. 
Ngộ độc vì ăn thịt trăn?

Ngộ độc vì ăn thịt trăn?

ANTĐ - Ngày 11-8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM cho biết, bệnh viện này đang điều trị 6 trường hợp trong một gia đình ở huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk bị ngộ độc sau khi được cho là đã ăn bộ đồ lòng của trăn và lấy tiết trăn để uống rượu. 
Chỉ là cá biệt

Chỉ là cá biệt

ANTĐ - Chồng tôi bị tai biến, chỉ nằm một chỗ. Hôm nay lại bị sốt cao. Tôi chưa biết tính liệu cách nào, thì tôi chợt nhớ gần nhà tôi có bác sĩ T. Đó là một bác sĩ giỏi, nổi tiếng chữa tai, mũi, họng, về hưu, mở phòng khám riêng rất đông bệnh nhân. Tôi đến phòng khám, lúc này đã xế chiều, vẫn còn khoảng mươi người. Thấy bác sĩ ngừng tay, tôi tranh thủ trình bày:
Viêm não trẻ em vào mùa cao điểm

Viêm não trẻ em vào mùa cao điểm

ANTĐ - Hơn 1 tháng nay, số ca mắc viêm não và viêm não Nhật Bản ở trẻ em gia tăng, ít nhất đã có 4 trường hợp tử vong được thống kê. Các chuyên gia cảnh báo, tháng 6-8 hàng năm thường là “mùa” của bệnh viêm não nên số ca mắc thời gian tới chắc chắn còn tăng cao.

Quảng Ngãi: “Bệnh lạ” tiếp tục lan rộng

Quảng Ngãi: “Bệnh lạ” tiếp tục lan rộng

ANTĐ - Ngày 23-4, Khoa Da liễu Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận bệnh nhân Phạm Thị Tráo (21 tuổi), ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi nhập viện do bị “bệnh lạ”, còn gọi là Hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay bàn chân. Bệnh nhân trong tình trạng sức khỏe yếu, sốt cao và có nhiều vết dày sừng lòng bàn tay, bàn chân. 
Cách nhận biết sớm và điều trị bệnh sởi

Cách nhận biết sớm và điều trị bệnh sởi

ANTĐ - Mấy ngày nay, tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, lượng trẻ có triệu chứng sốt phát ban vào khám sàng lọc bệnh sởi tăng đột biến. Các bác sĩ cho rằng, người dân không nên quá lo lắng trước diễn biến của dịch sởi mà khi thấy con có triệu chứng sốt, phát ban thì cần theo dõi sát, căn cứ vào các triệu chứng cụ thể để quyết định đưa trẻ đến viện.
Không đơn thuần là cảm lạnh

Không đơn thuần là cảm lạnh

ANTĐ - Đột nhiên cảm lạnh, nhiều người thường chọn cách nghỉ ngơi để cơ thể dần hồi phục, nhưng một thực tế là hầu hết các bệnh nghiêm trọng khởi nguồn từ một cơn cảm lạnh thông thường. Vậy làm thế nào để có thể phân biệt giữa cảm lạnh và bệnh tình đòi hỏi chăm sóc y tế? Hãy lưu ý 6 dấu hiệu dưới đây.

Đừng vô cảm

Đừng vô cảm

ANTĐ - Một gia đình nọ đang vui chơi trên bãi biển đông người. Bọn trẻ thích thú xây lâu đài cát còn bố mẹ chúng nằm phơi nắng và trông chừng các con. 
Hai trường hợp tử vong do sốt xuất huyết

Hai trường hợp tử vong do sốt xuất huyết

ANTĐ - Ngày 10-7, Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết, bé Lê Phan Q.N (4 tuổi,  trú ở xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) đã tử vong từ chiều 9/7 do sốt xuất huyết. 
Không lạm dụng thuốc hạ sốt

Không lạm dụng thuốc hạ sốt

ANTĐ - “Trên thực tế, hầu hết các trường hợp nên để nguyên cơn sốt như vậy. Có một số bằng chứng cho thấy, hạ sốt còn cản trở sự phục hồi của người bệnh khi bị nhiễm trùng – nguyên nhân phổ biến của triệu chứng sốt cao”, bác sỹ Paul Young nói.