Sòng tài – xỉu quy mô dùng bật lửa làm phỉnh

ANTĐ - Khi ập vào sòng bạc các trinh sát của phòng PC45, công an TP.HCM đã bắt giữ 33 đối tượng, lượng lớn tang vật trong đó có 16 cái bật lửa mà các con bạc quy ước làm phỉnh để đánh bạc với nhau.

Chiều 12/7 thông tin từ đội nghiệp vụ số 5 thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM cho biết, bàn giao 33 đối tượng và tang vật liên quan đến sòng bạc mà cơ quan này vừa xóa sổ cho công an quận 10. TP.HCM để điều tra, xử lý theo thầm quyền. Số đối tượng này vừa bị các trinh sát công an bắt giữ đêm 10/7 tại 1 sòng tài – xỉu quy mô hoạt động trên địa bàn quận 10.

Các con bạc bị bắt giữ tại hiện trường

Được biết qua quá trình điều tra, theo dõi khoảng 21h50 đêm 10/7 các trinh sát của đội nghiệp vụ số 5, phòng PC45 phối hợp với công an phường 4, quận 10 bất ngờ bao vây và tập kích vào 1 sòng bạc được tổ chức quy mô hoạt động ngang nhiên trước nhà số 111 đường Nhật Tảo, phường 4, quận 10. Tại hiện trường, cơ quan công an đã bắt giữ 33 đối tượng và thu giữ lượng lớn tang vật phục vụ cho việc đánh bạc gồm: 45,2 triệu đồng, 24 ĐTDĐ các loại, 3 hột xí ngầu, 1 bộ chén đĩa dùng để lắc xí ngầu, 1 tấm ni-lon có ghi chữ tài – xỉu dùng làm chiếu bạc….

Ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ 16 cái… bật lửa. Theo các con bạc, các bật lửa này được quy ước dùng làm phỉnh (gồm các phỉnh 20, 50, 100 ngàn đồng/phỉnh) để đánh bạc với nhau.

Lời khai của các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an cho biết, sòng bạc nói trên tổ chức dưới hình thức lắc tài – xỉu ăn tiền, do 2 đối tượng là Nguyễn Đông Nhật (SN 1976, ngụ đường Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 10, TP.HCM) cùng Lê Thanh Dũng (ngụ đường Hòa Hảo, phường 4, quận 10 – hiện đã bỏ trốn) tổ chức và điều hành.

Cơ quan công an thu giữ 16 cái bật lửa mà các con bạc quy ước là phỉnh để đánh bạc

Sòng bạc nói trên hoạt động khá công khai, trong suốt một thời gian dài từ năm 2010 đến nay. Các đối tượng bắt đầu sát phạt từ 18 – 19h đêm cho đến 3 – 5h sáng hôm sau; và thường quy tụ 30 – 50 con bạc, trong đó có nhiều người là phụ nữ. Mức thắng thua mỗi ván thường dao động từ 4 – 10 triệu đồng.

Thông thường thì Nhật và Dũng trực tiếp cầm cái, lắc xí ngầu để ăn thua với các con bạc. Bên cạnh đó Nhật, Dũng còn thuê 2 đối tượng là Lê Thanh Hải (tự Bé Hùng, SN 1971, ngụ đường Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận10, từng có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và “mua bán trái phép chất ma túy”) và Nguyễn Đức Linh (SN 1990, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) làm nhiệm vụ cảnh giới, canh gác công an tại 4 con hẻm thuộc khu vực chợ Nhật Tảo, gần nơi tổ chức đánh bạc, với mức tiền công là 150 – 200 ngàn đồng/người/ngày.

Thời điểm bị công an đột kích, đối tượng Nguyễn Thanh Dũng đã lợi dụng địa hình phức tạp của khu chợ Nhật Tảo và đã tẩu thoát.

Công an quận 10 đang sàng lọc các đối tượng nói trên để xử lý về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.