Sống sót nhờ ăn rơm trong hầm mỏ

ANTĐ - Một thợ mỏ Trung Quốc đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi bị mắc kẹt trong một mỏ than ngập nước suốt 17 ngày. 

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 19-5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy anh Tư Lợi, 39 tuổi bị mắc kẹt dưới mỏ than Tuấn Nguyên số 2 ở thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang. Thợ mỏ này đã được chuyển tới bệnh viện và hiện đã trong tình trạng ổn định. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, anh Tư Lợi đã sống sót nhờ ăn những túi rơm trong hầm mỏ.

Trước đó, ngày 2-5, mỏ than Tuấn Nguyên đã bị nước tràn vào khiến 28 công nhân mỏ bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ đã nỗ lực giải cứu, liên tục bơm nước ra khỏi mỏ để tìm kiếm những người sống sót. Nhà chức trách xác nhận đã có 10 người thiệt mạng, 3 người vẫn mất tích. Những người còn lại đã kịp chạy thoát ra ngoài hoặc được giải cứu ngay sau khi xảy ra tai nạn.