Sống lại Tết Trung thu truyền thống

ANTĐ - Những trò chơi dân gian cùng các sản phẩm nghề thủ công truyền thống vừa được giới thiệu và trưng bày tại 4 địa chỉ văn hóa nổi bật của phố cổ Hà Nội là đình Hồng Lạc 38 Hàng Đào, đình Kim Ngân 42 Hàng Bạc, ngôi nhà di sản 38 Mã Mây và Trung tâm thông tin phố cổ 28 Hàng Buồm.

Những nghề thủ công truyền thống được giới thiệu gồm: nghề nặn tò he, làm tiến sĩ giấy, nghề làm đèn ông sao, làm tàu thủy bằng sắt tây, làm con rối cùng nghề vẽ mặt nạ. Bên cạnh đó, từ nay đến Tết Trung thu, tại các địa chỉ này cũng sẽ tổ chức các chương trình múa rối nước, hề chèo, ca trù… Đây là lần thứ 5, Ban quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Hà Nội, qua đó, giới thiệu cho du khách về phong tục, tập quán, nét văn hóa của Trung thu phố cổ Hà Nội, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo tồn, giữ gìn các giá trị di sản văn hóa.