Triển lãm “Hà Nội, những ngày đêm năm 1972”:

Sống lại ký ức hào hùng và bi thương

ANTĐ - Hình ảnh Hà Nội gồng mình chống chọi bom đạn của Đế quốc Mỹ năm 1972 hào hùng và bi thương, một lần nữa được tái hiện qua triển lãm ảnh khai mạc vào ngày 11-10 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, số 24 Tràng Tiền, Hà Nội. 

Triển lãm được tổ chức và điều phối bởi Oliver Tessier (Viện Viễn đông Bác Cổ Pháp). Không chỉ phản ánh những thiệt hại về cơ sở vật chất và con người, dân sự và quân sự, triển lãm còn đưa đến công chúng cái nhìn toàn cảnh hơn về sự nỗ lực của quân và dân ta trên mặt trận ngoại giao với các cuộc đàm phán được diễn ra. Cùng với đó là sự chống trả của không quân Việt Nam với máy bay ném bom chiến lược hạng nặng, tầm xa rất nổi tiếng của Không quân Hoa Kỳ - máy bay B52. Triển lãm kết thúc vào ngày 9-11.