Sống đơn độc làm tăng nguy cơ trầm cảm

ANTĐ - Các yếu tố khác như thu nhập và học vấn thấp cũng có thể đóng vai trò.

Một nghiên cứu mới đây cho thấy những người sống một mình tăng gần 80% nguy cơ trầm cảm. 

Nghiên cứu này gồm 3.500 nam giới và phụ nữ độ tuổi lao động ở Phần Lan được theo dõi trong 7 năm. Các nhà nghiên cứu đã đánh giá việc sử dụng thuốc chống trầm cảm, lối sống, các yếu tố tâm lý xã hội, nhân khẩu học xã hội và các yếu tố nguy cơ sức khỏe như hút thuốc lá, lạm dụng rượu và lười hoạt động thể chất.

Kết quả cho thấy các yếu tố nhân khẩu học xã hội như thu nhập thấp và ít được học hành có liên quan với tăng nguy cơ trầm cảm ở phụ nữ trong khi các yếu tố nguy cơ ở nam giới bao gồm uống rượu nhiều và thiếu sự trợ giúp trong công việc và trong đời sống riêng tư. 

Bên cạnh đó một số yếu tố khác như sự xa lánh xã hội, thiếu lòng tin hoặc khó khăn do những thách thức trong cuộc sống cũng có thể góp phần làm tăng nguy cơ trầm cảm. 

Các kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí BMC Public Health ngày 23/3.