Sống chung với…nước cống ngay giữa Thủ đô

ANTĐ - Gần 15 tháng nay, hàng chục hộ dân sống tại số nhà 146 Quán Thánh (phường Quán Thánh, quận Ba Đình, ) phải sống chung với… nước cống. Tình trạng nước thải thường xuyên tràn vào nhà đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khiến đời sống sinh hoạt của các gia đình gặp nhiều khó khăn…
Sống chung với…nước cống ngay giữa Thủ đô ảnh 1
Các hộ dân phải kê gạch và bắc ván để đi vào nhà

Nước thải bao vây

Vừa tới địa chỉ trên sáng 15-10, chúng tôi đã thấy xộc lên mùi xú uế. Tại khu vực lối đi, sân chung của các hộ dân, nước thải dềnh lên đen ngòm lẫn với phân và rác thải. Để có đường đi vào nhà, các gia đình đã phải xếp gạch, bắc ván cao từ 30-50 cm so với mặt sân. Nhà vệ sinh chung của cả số nhà bị ngập sâu trong nước thải nên từ lâu đã không sử dụng được, trở thành nơi trú ngụ của gián và chuột. Do bị ngập nước nên nhiều đồ đạc trong các gia đình đã bị hư hỏng.

Ông Nguyễn Đình Tuấn - người dân sống tại đây cho biết, bắt đầu từ tháng 7-2013, nước thải bỗng dâng lên, không tiêu thoát được. Mặc dù các gia đình đã tổ chức hút sạch nước, thông cống nhưng chỉ được một thời gian ngắn tình trạng này tái diễn. Điều đáng nói là trong số nhà này có nhiều người già và trẻ em sinh sống. Việc phải tiếp xúc thường xuyên với môi trường bị ô nhiễm nặng nề khiến người dân phát sinh nhiều bệnh tật, tổn hại sức khỏe nghiêm trọng. Các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị với UBND phường Quán Thánh, lãnh đạo phường và quận cũng thực hiện một số biện pháp như bơm nước, khử khuẩn song chưa triệt để. Chỉ khổ người dân ngày nào cũng phải ngửi mùi hôi thối, chân tay lở loét vì nước cống.

Bà Lê Tuyết Băng – 63 tuổi, người sống cùng số nhà thông tin thêm, do trong số nhà này có 12 hộ dân sinh sống nhưng chỉ có 1 nhà vệ sinh chung, nên từ khi nước thải không tiêu thoát, nhà vệ sinh này không sử dụng được, người dân đành phải giải quyết “đầu ra” bằng túi nilon rất bất tiện và mất vệ sinh. “Bản thân tôi đã không ít lần bị trượt ngã khi đi lại trên những viên gạch hay tấm ván xếp. Ngay từ thời điểm cống bị tắc, tôi đã đồng ý đào nền nhà của gia đình mình lên để UBND phường kiểm tra đường thoát nước nhưng tình hình hiện vẫn chưa có chuyển biến gì” - bà Băng chia sẻ.

Về sự việc trên, sau khi nhận được phản ánh của người dân (cuối tháng 7-2013), UBND phường Quán Thánh đã tổ chức họp các hộ dân trong khu nhà bàn phương án giải quyết đồng thời mời các đơn vị chức năng phối hợp tháo gỡ. Để đảm bảo đời sống sinh hoạt của người dân, từ tháng 8-2013, UBND phường đã hợp đồng với Xí nghiệp thoát nước số 1 tiến hành bơm hút nước thải khắc phục tình trạng ứ đọng, ô nhiễm môi trường tại số nhà 146 Quán Thánh. Tuy vậy,  chỉ sau 2-3 ngày, tình trạng úng ngập lại tái diễn. Để có căn cứ pháp lý làm cơ sở giải quyết sự việc, UBND phường đã có văn bản đề nghị Xí nghiệp QL&PT nhà Ba Đình cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến hệ thống thoát nước tại số nhà trên, song câu trả lời của đơn vị này là “không có hồ sơ quản lý”.

Cần giải quyết nhanh chóng và triệt để

Nhằm khắc phục tạm thời tình trạng úng ngập, UBND phường Quán Thánh đã đầu tư, bàn giao cho các hộ dân số nhà 146 Quán Thánh hệ thống máy bơm chìm tự động bơm nước thải ra ngoài hệ thống thoát nước chung khi úng ngập, song hiện máy bơm đã hỏng. Ngày 7-7, UBND phường đã tổ chức đào hè đường tại phố Đặng Dung để kiểm tra hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường thoát nước liên quan đến số nhà 146 Quán Thánh, nhằm xác định nguyên nhân gây úng ngập, song gia đình sống tại đây đã không hợp tác.

Về phương án giải quyết trong thời gian tới, bà Phan Thị Ngoan - Chủ tịch UBND phường Quán Thánh cho biết, UBND phường sẽ tiếp tục thay thế, duy trì hệ thống bơm hút nước thải tự động đã đầu tư lắp đặt, không để nước  ùn ứ, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của các hộ dân. Bên cạnh đó, phường sẽ cùng các đơn vị liên quan động viên, thuyết phục các hộ dân chấp hành pháp luật trong quá trình UBND phường và các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc, tạo điều kiện cho việc kiểm tra, xác minh vị trí cống, từ đó tìm ra nguyên nhân, lên phương án xử lý. Ngoài ra, UBND phường tiếp tục thu thập, củng cố hồ sơ, cơ sở pháp lý liên quan đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật của số nhà 146 Quán Thánh. “Để đảm bảo cuộc sống của người dân, UBND phường sẽ cố gắng giải quyết triệt để tình trạng úng ngập tại số nhà 146 Quán Thánh trong thời gian sớm nhất”, bà Phan Thị Ngoan nói.

Tại cuộc họp về vấn đề trên diễn ra ngày 23-9, ông Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã yêu cầu Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung vụ việc, tham mưu cho UBND quận biện pháp giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật; Giao UBND phường Quán Thánh phối hợp với các ban ngành vận động, tuyên truyền, giải thích cho các hộ dân nghiêm chỉnh chấp hành các giải pháp tạm thời để giữ vệ sinh môi trường, hợp tác với chính quyền trong công tác khảo sát hạ tầng kỹ thuật để xác định nguyên nhân gây úng ngập… Hy vọng ý kiến chỉ đạo  của lãnh đạo UBND quận Ba Đình sẽ được các đơn vị liên quan nghiêm túc chấp hành, để tình trạng “sống chung với nước cống” của hàng chục hộ dân tại số nhà 146 Quán Thánh sớm chấm dứt!