MV mới của "Sơn Tùng" chưa thuyết phục vì nhiều tình tiết khó hiểu

MV mới của "Sơn Tùng" chưa thuyết phục vì nhiều tình tiết khó hiểu

ANTD.VN -  MV mở đầu với hình ảnh Sơn Tùng rơi từ trên trời xuống trong đêm tối và mưa gió bão bùng. Kết lại MV lại là hình ảnh nam ca sĩ ngồi trên một chiếc phi thuyền đang bay lơ lửng trong vũ trụ. Cả hai chi tiết này có vẻ chẳng gắn kết hay liên quan gì đến nội dung bài hát.

Ra mắt cuốn sách viết về thầy giáo Nguyễn Tất Thành

Ra mắt cuốn sách viết về thầy giáo Nguyễn Tất Thành

ANTĐ - Đúng dịp kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2016), cuốn sách “Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh” của nhà văn Sơn Tùng do NXB Kim Đồng ấn hành đã ra mắt độc giả.  
Tranh cãi chuyện “đạo nhạc”: Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược

Tranh cãi chuyện “đạo nhạc”: Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược

ANTĐ - Việc Sơn Tùng M-TP được tác giả Hàn Quốc và Bộ VH-TT&DL kết luận không đạo nhạc làm nổ ra cuộc tranh cãi quyết liệt về khái niệm chuẩn thế nào là đạo nhạc. Cuộc tranh cãi này xem ra chưa có hồi kết khi chính các nhạc sĩ có tên tuổi cũng bất đồng với cơ quan quản lý văn hóa.

Sơn Tùng được “minh oan” sau nghi án đạo nhạc

Sơn Tùng được “minh oan” sau nghi án đạo nhạc

ANTĐ - Đại diện Công ty quản lý FNC Entertainment của nhóm nhạc CNBLUE và ca sỹ Jung Yong Hwa, chủ nhân ca khúc “Because I Miss You” vừa lên tiếng xác nhận ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng M-TP nằm trong bộ phim “Chàng trai năm ấy” không phải là sản phẩm “đạo nhạc” như dư luận cáo buộc trước đó. 

3 ca khúc của Sơn Tùng chính thức bị loại khỏi BXH âm nhạc

3 ca khúc của Sơn Tùng chính thức bị loại khỏi BXH âm nhạc

ANTĐ - Liên quan đến 3 ca khúc Cơn mưa ngang qua, Em của ngày hôm qua và Đừng về trễ của Sơn Tùng bị tố đạo nhạc, Ban tổ chức (BTC) chương trình Bài hát yêu thích cho biết, sẽ chính thức đưa 3 ca khúc này ra khỏi bảng xếp hạng (BXH) Bài hát yêu thích từ 0h00 ngày 14-6. 
Hoài Lâm "gây bão" khi được khen hát tốt hơn Sơn Tùng M-TP

Hoài Lâm "gây bão" khi được khen hát tốt hơn Sơn Tùng M-TP

ANTĐ - Trong đêm thi Gương mặt thân quen vừa qua, Hoài Lâm hóa thân thành Sơn Tùng M-TP, hát ca khúc "Em của ngày hôm qua". Phần thi của Hoài Lâm đã xuất sắc nhận được điểm số cao nhất, tuy nhiên, ngay sau đêm thi này, một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội đã nổ ra.
“Cụ đồ”  ở ẩn chân quê

“Cụ đồ” ở ẩn chân quê

ANTĐ - Ở tuổi 85, nhà nghiên cứu Hồ Nam lại “trở chứng” quay ra viết tiểu thuyết, viết cả chục tập tài liệu dạy chữ Hán. Chẳng thế mà nhà văn Sơn Tùng nhận cụ là anh kết nghĩa cho thoả cái tình Nho học và tình văn chương, thơ phú.