Sơn Tùng M-TP – Hoài Lâm bất phân thắng bại giải Nghệ sĩ mới của năm

ANTĐ - Hai nam ca sĩ trẻ đang có cuộc chạy đua bất phân thắng bại để giành giải Nghệ sĩ mới của năm tại Zing Music Awards 2014.

Ngay từ khi ban tổ chức ZMA công bố top 3 tranh giải Nghệ sĩ mới của năm đã gây nên làn sóng tranh cãi xung quanh Sơn Tùng M-TP, Hoài Lâm và Vũ Cát Tường.

Sơn Tùng M-TP và Hoài Lâm vốn là kỳ phùng địch thủ của nhau trong suốt các chặng đua mặc dù cả hai đều có phong cách và lượng fan khác nhau. Giờ đây khi cùng cạnh tranh trong một giải thưởng, chắc chắn hai nam ca sĩ điển trai sẽ có những cuộc chạm trán nảy lửa để giành danh hiệu cho mình.

Sơn Tùng M-TP – Hoài Lâm bất phân thắng bại giải Nghệ sĩ mới của năm ảnh 1

Sơn Tùng tạo được nhiều tiếng vang nhưng cũng có không ít scandal đi cùng

Nếu so với Hoài Lâm, Sơn Tùng M-TP có một hoạt động âm nhạc tích cực và gây nhiều tiếng vang, tạo được sức ảnh hưởng lớn đến khán giả trẻ nhiều nhất. Mặc dù trước đó nam ca sĩ gốc Thái Bình đã được biết đến với hàng loạt ca khúc: Đừng về trễ, Cơn mưa ngang qua, Nắng ấm xa dần… nhưng phải chờ đến khi Em của ngày hôm qua ra mắt, tên tuổi của Sơn Tùng M-TP mới tách khỏi thế giới underground để bước ra sân khấu chuyên nghiệp.

Trong những tháng đầu năm, Em của ngày hôm qua đã tạo một làn sóng yêu thích mãnh liệt đi kèm với tên tuổi của Sơn Tùng M-TP. Vừa có khả năng sáng tác, vừa hát khá tốt đồng thời lại bắt kịp xu hướng nghe nhạc của Kpop và tạo dựng được phong cách cá tính, nên nam ca sĩ điển trai nhanh chóng trở thành hiện tượng của giới trẻ. Nhưng cho đến khi Sơn Tùng tiếp tục cho ra đời ca khúc mới do anh sáng tác Chắc ai đó sẽ về - nhạc phim Chàng trai năm ấy thì trên đỉnh vinh quang, anh bắt đầu lao đao vì scandal đạo nhạc.

Ra mắt chưa đầy bao lâu, ca khúc Chắc ai đó sẽ về nhanh chóng lan rộng đến tai người nghe một cách chóng mặt. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, Sơn Tùng M-TP bị tố đạo nhạc vì âm hưởng của ca khúc này gần giống với Because I miss you của trưởng nhóm nhạc Hàn CNBlue. Trường hợp của Sơn Tùng đã kéo cả làng nhạc vào cuộc và tạo nên làn sóng tranh cãi quyết liệt giữa giới chuyên môn và cả người hâm mộ. Cho đến khi Bộ Thông tin và truyền thông vào cuộc, câu chuyện mới dần lắng xuống với yêu cầu thay lại beat mới cho Chắc ai đó sẽ về nếu muốn lưu hành.

Cho đến giây phút này, không ai có thể phủ nhận tài năng và sức ảnh hưởng của Sơn Tùng M-TP. Nhưng cũng không ít người lo ngại cho việc nam ca sĩ trẻ thoải mái “học hỏi” Kpop từ âm nhạc đến phong cách.

Sơn Tùng M-TP – Hoài Lâm bất phân thắng bại giải Nghệ sĩ mới của năm ảnh 2

Hoài Lâm tỏa sáng từ sau sân chơi thực tế Gương mặt thân quen

Khác với Sơn Tùng M–TP, Hoài Lâm nổi tiếng theo một cách khác dù nó cũng rầm rộ không kém. Bước chân vào showbiz từ khá lâu nhưng phải chờ đến khi tham gia Gương mặt thân quen mùa 2, Hoài Lâm vụt sáng như một ngôi sao mới. Nhưng con nuôi của Hoài Linh không nổi tiếng chỉ sau một đêm, đó là cả quá trình nam ca sĩ trẻ vật lộn với nghề. Trước khi để Hoài Lâm chính thức ra mắt công chúng, danh hài Hoài Linh đã cho cậu con nuôi tôi luyện để nuôi dưỡng tài năng.

Tài năng của Hoài Lâm được chứng thực qua Gương mặt thân quen và xuất sắc đoạt giải quán quân trong sự ngưỡng mộ của công chúng. Show truyền hình thực tế đã nhanh chóng đưa tên tuổi của Hoài Lâm lên ngưỡng cửa của sự nổi tiếng với lượng fan hùng hậu không kém bất kỳ ai. Nhưng dường như anh không bị choáng ngợp bởi vinh quang ấy, sau cuộc thi, Hoài Lâm từ tốn chuẩn bị cho sản phẩm đầu tay.

Ca khúc Như những phút ban đầu do Tiến Minh sáng tác đã hậu thuẫn cho con đường và phong cách âm nhạc của Hoài Lâm. Không quá già nua nhưng cũng không quá trẻ, chỉ có giai điệu du dương để nam ca sĩ điển trai hòa vào đó dòng cảm xúc bất tận của anh. Vậy nên, Như những phút ban đầu không được đón nhận rầm rộ và hùng mạnh như Em của ngày hôm qua, nhưng nó cứ gieo vào lòng người nghe những nỗi nhớ vô hình. Dù không hẳn hoàn thiện nhưng sản phẩm đầu tay của Hoài Lâm đã khẳng định được chất nhạc mà nam ca sĩ theo đuổi và điều này khiến người hâm mộ của anh rất hài lòng.

Nếu để so sánh giữa Sơn Tùng M-TP với Hoài Lâm là điều bất công với cả hai bởi họ đều đi trên hai con đường khác nhau. Về độ nổi tiếng, có thể Sơn Tùng chênh Hoài Lâm khá rõ nhưng xét về đường dài, con nuôi Hoài Linh lại có nhiều lợi thế hơn nam ca sĩ gốc Thái Bình. Nhưng cả hai đều xứng đáng để đoạt danh hiệu Nghệ sĩ mới của năm.

Sơn Tùng M-TP – Hoài Lâm bất phân thắng bại giải Nghệ sĩ mới của năm ảnh 3

Cát Tường

Nhưng cuộc đua không chỉ có Sơn Tùng và Hoài Lâm, khán giả càng háo hức và hồi hộp khi nữ ca sĩ Vũ Cát Tường chính thức bước vào cuộc. Nếu so với hai nam ca sĩ điển trai, giọng ca Yêu xa không nổi tiếng theo cách rầm rộ nhưng âm nhạc và phong cách của Cát Tường rất được giới trẻ yêu chuộng.

Rời khỏi The Voice, nữ ca sĩ cá tính từng bước chinh phục người nghe bằng tư duy âm nhạc văn minh. Không PR rầm rộ nhưng chất nhạc của Cát Tường được đánh giá cao qua nhiều ca khúc như Vết mưa, Đông, Yêu xa… Học trò Hồng Nhung hoạt động âm nhạc một cách lặng lẽ như chính con người của cô nhưng lại len lỏi vào tim người nghe một cách âm ỉ. Mới đây, Cát Tường vừa phát hành album đầu tay Giải mã. Với sự nỗ lực và chăm chút không ngừng, Giải mã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Chắc chắn, Vũ Cát Tường sẽ là một đối thủ đáng gờm của cả Sơn Tùng M-TP và Hoài Lâm.

Hội đồng nghệ thuật sẽ chọn ra gương mặt xứng đáng đoạt giải Nghệ sĩ mới của năm dựa vào top 3 kể trên do báo chí bình chọn.

Đêm gala trao giải diễn ra vào 5-1-2015 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.Hồ Chí Minh.