Sơn “Liên Xô”, hung thủ chém trọng thương CSGT đã sa lưới

ANTĐ - Sau 3 ngày cùng đồng bọn ra tay chém trọng thương Trung úy Vũ Thế Thắng, hung thủ Sơn “Liên Xô” đã bị “cất vó” trong khi đang ẩn náu tại một nhà người bạn nằm sâu giữa xóm nghèo lao động, thuộc phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng.
Tối 1-3, CAQ Lê Chân (CATP Hải Phòng) cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, vừa bắt được đối tượng Vũ Thanh Sơn, tức Sơn “Liên Xô” (SN 1963 có HKTT tại số nhà 8/432 đường Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân) liên quan đến vụ Trung úy Vũ Thế Thắng (SN 1984, hiện công tác tại Đội 1, Phòng CSGT- CATP Hải Phòng) bị chém và cướp tài sản.

Theo người dân ngõ 199 Tô Hiệu cho biết, khoảng 17h30, ngày 1-3, hơn 10 thanh niên mặc quần áo dân sự bất ngờ áp sát ngôi nhà số 43/25/199 Tô Hiệu. Mọi người không thể vào trong vì cửa đóng chặt. Sau khi kêu gọi đối tượng ra mở cửa ra đầu thú không thành, lực lượng này buộc phải phá cửa xông vào và đối tượng tên Sơn bị bắt và dẫn giải đi.

Sơn “Liên Xô”, hung thủ chém trọng thương CSGT đã sa lưới ảnh 1
Lực lượng công an khám xét ngôi nhà số 43/25/199 Tô Hiệu


Cũng theo người dân, chủ sở hữu ngôi nhà cấp 4 cũ mèm, rộng chưa đầy 20 mét vuông này là của gia đình anh Tuấn (SN 1957). Bản thân anh Tuấn là người không có nghề nghiệp, cuộc sống khó khăn nên thường làm bạn với rượu và hay say khướt.

“Không hiểu bố tôi quen anh ấy từ bao giờ nhưng theo lời bố tôi nói, mới quen nhau được vài tháng. Anh này mới đến ở nhờ được vài ngày”- Chị T., con gái anh Tuấn nói.

19 giờ, có mặt tại ngôi nhà số 43, nơi hung thủ ẩn náu, PV ghi nhận, đây là ngôi nhà nhỏ, ẩm mốc, chiều ngang rộng khoảng 2 mét, chiều dài được chưa đầy 10m, nằm sâu trong xóm lao động nghèo, thuộc địa bàn phường Dư Hàng, quận Lê Chân. Trong nhà và ngoài cửa có rất đông lực lượng công an đang tiến hành khám xét. Ngoài đầu ngách vào, nhiều người dân tò mò đứng "túm 5, tụm 3" bàn tán xì sào về hung thủ và tương lai của vị chủ nhà - Tuấn.

Theo nguồn tin riêng của PV, quá trình bắt giữ Sơn “Liên Xô” diễn ra nhanh gọn, đối tượng không chống cự. Qua khám xét nơi ẩn náu của Sơn công an chưa phát hiện ra vũ khí nóng. Sau khi bắt được hung thủ, lực lượng công an đã di lí đối tượng về CATP Hải Phòng phục vụ điều tra án.