Chủ yếu vì lây chéo, bội nhiễm

Chủ yếu vì lây chéo, bội nhiễm

ANTĐ - Diễn biến dịch sởi đã rất “nóng” từ nhiều tuần trở lại đây nhưng phải đến chiều 18-4, Bộ Y tế mới lần đầu tiên tổ chức cuộc họp báo chính thức để cung cấp thông tin về dịch bệnh này. Rất nhiều vấn đề còn chưa rõ trong thời gian qua như việc công bố dịch, số tử vong cao bất thường... đã phần nào được giải đáp tại cuộc họp nói trên.
Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi

ANTĐ - Ngày 18-4, Bộ Y tế đã có quyết định số 1327/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi. Báo ANTĐ giới thiệu những nội dung thiết thực trong quyết định này. 
Vào tận bệnh viện Nhi TƯ để bán hạt mùi “chữa” sởi

Vào tận bệnh viện Nhi TƯ để bán hạt mùi “chữa” sởi

ANTĐ - Không biết thông tin hạt mùi có khả năng chữa sởi bắt nguồn từ đâu, nhưng mấy ngày gần đây, hạt mùi bất ngờ “đội” giá. Không chỉ thế, có người còn “bạo gan” mang cả hạt mùi vào trong bệnh viện để rao bán.
Thiết lập khu vực riêng điều trị bệnh nhân mắc sởi

Thiết lập khu vực riêng điều trị bệnh nhân mắc sởi

ANTĐ - Ngày 17-4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bệnh viện thiết lập khu vực riêng để khám, điều trị bệnh nhân mắc sởi, có biển cảnh báo và phân luồng khám chữa bệnh để hạn chế sự lây lan bệnh sởi. 
Vì sao Hà Nội chưa công bố dịch?

Vì sao Hà Nội chưa công bố dịch?

ANTĐ - Đó là câu hỏi được đông đảo người dân quan tâm trong thời điểm hiện nay. Chiều 17-4, phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội xung quanh câu hỏi này.
Hà Nội: Khống chế sởi ngay trong tháng 4

Hà Nội: Khống chế sởi ngay trong tháng 4

ANTĐ - Cuối buổi chiều 16-4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố Hà Nội đã triệu tập cuộc họp khẩn với tất cả các quận/huyện để nghe báo cáo và tìm giải pháp phòng chống dịch sởi. Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, so với cả nước, số bệnh nhân sởi của Hà Nội chiếm đến 30%, đặc biệt số tử vong chiếm đến gần 60% tổng số ca tử vong do sởi (14/25 trường hợp).
Bộ trưởng Y tế khẳng định minh bạch thông tin về sởi

Bộ trưởng Y tế khẳng định minh bạch thông tin về sởi

ANTĐ - Sáng 16-4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trực tiếp thị sát công tác điều trị sởi tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đồng thời chủ trì cuộc họp với các bệnh viện, các chuyên gia dịch tễ hàng đầu để tìm giải pháp phòng chống sởi. 

23 người chết vì sởi, Philippines công bố dịch

23 người chết vì sởi, Philippines công bố dịch

ANTĐ - Bệnh sởi bùng phát mạnh ở Philippines hồi đầu năm nay với hàng nghìn người bị nhiễm virus. Chính phủ nước này tuyên bố dịch và tổ chức tiêm vắcxin quy môn lớn sau khi 23 trường hợp tử vong. 
Bộ Y tế bác thông tin hàng trăm trẻ tử vong do sởi

Bộ Y tế bác thông tin hàng trăm trẻ tử vong do sởi

ANTĐ - Những ngày gần đây, sau khi Bộ Y tế công bố có 25 ca tử vong do sởi, trên các diễn đàn mạng xã hội và một số nguồn tin không chính thức từ các bệnh viện tiết lộ, số ca tử vong do sởi có thể đã lên đến hàng trăm trường hợp. PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế đã trả lời phỏng vấn báo chí về diễn biến dịch bệnh này.
GS.TS Nguyễn Thanh Liêm chia sẻ về cách dập dịch sởi

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm chia sẻ về cách dập dịch sởi

ANTĐ - Theo GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, muốn dập, đối phó với dịch sởi cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị; không ngần ngại công bố khi đã có dịch và cần phải xem xét lại một số vấn đề của chương trình tiêm chủng mở rộng.
Cách nhận biết và phòng ngừa bệnh sởi

Cách nhận biết và phòng ngừa bệnh sởi

ANTĐ - Trong những tháng đầu năm nay, tỷ lệ trẻ em bị mắ bệnh sởi tăng cao một cách đột biến. Để đối phó với bệnh sởi chúng ta cần nắm chắc kiến thức cơ bản để có cách xử lý kịp thời, an toàn cho sức khỏe của trẻ nhỏ và người thân.
Vẫn còn nhiều trẻ mắc sởi nằm điều trị

Vẫn còn nhiều trẻ mắc sởi nằm điều trị

ANTĐ - Theo Ths, bác sĩ Nguyễn Vãn Thường, Trưởng khoa nhi tổng hợp Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, từ khi có trẻ mắc bệnh sởi đầu tiên vào nằm điều trị tại khoa ngày 25-12-2013, cho đến ngày 9-4-2014 đã có 452 trẻ được điều trị tại đây. 
Chuyện quá tải ở tâm dịch sởi

Chuyện quá tải ở tâm dịch sởi

ANTĐ - Trong khi Bộ Y tế khẳng định dịch sởi đã đi qua đỉnh thì tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn có từ 15-30 ca nhập viện mỗi ngày, 2 bệnh nhân chung nhau 1 giường, tỷ lệ quá tải lên tới 110%, thậm chí ngay cả phòng bác sỹ Phó trưởng khoa cũng bị “trưng dụng” làm buồng bệnh. Tình trạng này đã kéo dài suốt 3 tháng nay và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Dịch sởi đã đi qua đỉnh

Dịch sởi đã đi qua đỉnh

ANTĐ - Ngày 8-4, Bộ Y tế đã chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin có một số chuyên gia cho rằng, dịch sởi năm nay diễn biến nặng nề nhất trong vài chục năm qua. Theo Bộ Y tế, dịch sởi từ cuối 2013 đến nay tuy xảy ra trên diện rộng nhưng có quy mô nhỏ và trung bình, không địa phương nào bùng phát dịch lớn.
Bệnh nhi nhẹ tự ý vượt tuyến sẽ bị trả về

Bệnh nhi nhẹ tự ý vượt tuyến sẽ bị trả về

ANTĐ - Một trong những giải pháp mà Bộ Y tế sẽ triển khai nhằm giảm tải ở Bệnh viện Nhi Trung ương là huy động sự tham gia của các bệnh viện tuyến dưới. Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, để san sẻ gánh nặng cho Bệnh viện Nhi Trung ương vào thời điểm này là rất khó.