'Soi' sức mạnh các trực thăng hiện đại của hải quân Nga

ANTĐ -Trong chương trình nâng cấp khí tài quân đội, Nga muốn mua thêm nhiều trực thăng hiện đại cho lực lượng hải quân. Các trực thăng này được sử dụng với nhiệm vụ trinh sát, tấn công và nhiều vai trò khác.

Hiện nay hải quân Nga đang sử dụng rất nhiều các trực thăng Ka-27 Helix, vốn được đưa vào biên chế từ những năm 1980. Nó vẫn là một mẫu máy bay hiệu quả trong mọi nhiệm vụ được giao, tuy nhiên, thời gian chắc chắc sẽ thay đổi mọi vật và Moscow cần nhiều mẫu trực thăng mới để đáp ứng nhu cầu của mình. Theo hãng tin Sputnik, hiện hải quân Nga đang có 3 lựa chọn chính.  

Trực thăng Ka-52K

Đầu tiên là trực thăng Ka-52K, phiên bản hải quân của mẫu trực thăng tấn công Ka-52. Nó có một hệ thống cánh quạt đồng trục, giúp chiếc trực thăng thực hiện được nhiều động tác bay linh hoạt hơn. Nó cũng được trang bị súng cối tự động 30mm, tên lửa chống tăng có dẫn đường, tên lửa không đối không và nhiều loại bom khác.

Phiên bản dành cho hải quân Ka-52K sẽ được nâng cấp thêm nhiều thiết bị mới khiến nó phù hợp hơn với mục đích sử dụng trên biển.

“Ka-52K sẽ được trang bị các vũ khí chống hạm như tên lửa hành trình Kh-35 và Kh-31AD. Với những vũ khí này, nó hoàn toàn có thể biến thành các trực thăng chống hạm”, nhà phân tích quân sự Alexei Leonkov nói với kênh truyền hình Zvezda.

Hơn nữa, mỗi chiếc Ka-52K có thể mang theo được nhiều thủy lôi MPT-1 Kolibri với khoảng 45 kg thuốc nổ nhằm phá hủy tàu ngầm.

Sự lựa chọn thứ 2 là máy bay Ka-31, phiên bản hiện đại hóa của máy bay Ka-27. Một vài điểm khác biệt dễ nhận ra của Ka-31 so với Ka-27 đó là ăng-ten lớn của hệ thống radar cảnh báo sớm, giảm kích thước cảm biến quang điện đặt dưới buồng lái và thay đổi các công cụ hạ cánh nhằm tránh để nó ảnh hưởng tới radar.

Trực thăng Ka-31

Radar của Ka-31 có thể quét 360 độ, phát hiện được những mục tiêu to bằng máy bay ở khoảng cách 150km và các tàu chiến ở khoảng cách 100 – 200km. Radar này có thể theo dõi 30 – 40 mục tiêu cùng lúc và chia sẻ thông tin ngay về đài chỉ huy. Ka-31 cũng được trang bị định vị vệ tinh GPS và bản đồ địa hình điện tử.

Mẫu máy bay tiếp theo mà hải quân Nga có thể lựa chọn là chiếc Ka-60 Kasatka. Ka-60 được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát hoặc vận tải đến chiến trường, ngoài ra nó cũng có thể thực hiện các hoạt động tìm kiếm và giải cứu cũng như tuần tra. Nó sẽ được cho đi bay thử vào mùa hè năm nay.

Trực thăng Ka-60

Như vậy, nếu muốn nhấn mạnh vào khả năng chiến đấu, Ka-52K sẽ là sự lựa chọn tốt nhất trong khi nếu muốn làm các nhiệm vụ liên quan đến tìm kiếm giải cứu và vận tải, Ka-60 sẽ thích hợp hơn cả.