Sôi nổi hội thi Bảo vệ dân phố giỏi quận Hà Đông

ANTD.VN - Sáng 7-11, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã tổ chức hội thi “Bảo vệ dân phố giỏi” năm 2017. Hội thi nhằm tạo điều kiện cho lực lượng Bảo vệ dân phố gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua giữ gìn ANTT.

Ban tổ chức hội thi trào cờ lưu niệm cho các đội thi

Trên tinh thần tổ chức hiệu quả, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy lực lượng Bảo vệ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ, hội thi như một đợt tập huấn nghiệp vụ nhằm giúp lực lượng Bảo vệ dân phố quận Hà Đông nắm vững hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật.

Sôi nổi hội thi Bảo vệ dân phố giỏi quận Hà Đông ảnh 2

Đại tá Vương Tiến Dũng- Trưởng Công an quận Hà Đông phát biểu khai mạc hội thi

Đại tá Vương Tiến Dũng- Trưởng Công an quận Hà Đông nêu rõ: “Lực lượng Bảo vệ dân phố quận Hà Đông chính là cánh tay nối dài của lực lượng công an tại cơ sở. Trong thời gian qua, các đội viên Bảo vệ dân phố đã tham gia, hỗ trợ tích cực lực lượng Công an trên mặt trận đảm bảo ANTT, vận động nhân dân trên địa bàn phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm; vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...”.

Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa gồm 3 phần thi: Phần điều lệnh đội ngũ; phần thi thuyết trình; phần thi kiến thức. Phần thi kiến thức, các câu hỏi được CAQ tuyển chọn, tập hợp từ các Nghị định, Thông tư, Kế hoạch có liên quan đến lực lượng Bảo vệ dân phố, đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Sôi nổi hội thi Bảo vệ dân phố giỏi quận Hà Đông ảnh 3

Phần thi đội ngũ của đội thi Bảo vệ dân phố phường Quang Trung

Bốn đội  thi thuộc 4 phường Phúc La, Phú La, Nguyễn Trãi, Quang Trung  vào vòng chung khảo là các đội thi xuất sắc nhất đã vượt qua 13 đội thi của các phường trong vòng sơ khảo do CAQ Hà Đông tổ chức.

Nội dung thi bao gồm những kiến thức cơ bản về pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, nghiệp vụ đối với bảo vệ dân phố và những tình huống cụ thể, cách giải quyết của bảo vệ dân phố trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở đã được các đội đưa ra những cách trả lời, xử lý linh hoạt theo từng lĩnh vực cụ thể.

Sau 3 phần thi sôi nổi, kết quả chung cuộc đội thi phường Phúc La đạt giải Nhất, phường Nguyễn Trãi giành giải Nhì, đội thi phường Phú La đạt giải Ba, phường Quang Trung giành giải Khuyến khích.