Sôi nổi hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhằm hưởng ứng ngày toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân và cơ sở, cơ quan, đơn vị, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã tổ chức hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ.
Thượng tá Đặng Minh Hải, Phó trưởng Công an thị xã Sơn Tây trao thưởng cho đội đoạt giải Nhất tại Hội thao nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2020
Thượng tá Đặng Minh Hải, Phó trưởng Công an thị xã Sơn Tây trao thưởng cho đội đoạt giải Nhất tại Hội thao nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2020

Theo ông Tạ Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây: “Đây là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng ngày toàn dân tham gia PCCC, đồng thời nhằm mục đích tuyên truyền tới cơ quan, cơ sở và người dân nâng cao ý thức trách nhiệm với an toàn PCCC. Qua đó phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị, người dân trong thực hiện PCCC và CNCH qua đó nêu cao tinh thần phòng ngừa, cảnh giác không để xảy ra cháy, nổ góp phần đảm bảo ANTT địa bàn. Qua hội thao, tiếp tục xây dựng lực Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng chữa cháy cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra”.

Các đội tham gia Hội thao nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2020

Các đội tham gia Hội thao nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2020

Tại Hội thao có 13 đơn vị, cơ sở tham gia thi đấu các nội dung chạy chữa cháy khay xăng, cứu hộ tài sản, cứu người mắc kẹt… Kết thúc phần thi, Giải nhất thuộc về Cụm Công nghiệp Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây.

Theo Thượng tá Đặng Minh Hải, Phó Trưởng Công an thị xã Sơn Tây, mục đích Hội thao nghiệp vụ không chỉ nhằm hưởng ứng ngày toàn dân PCCC mà còn là biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, đánh giá kỹ năng của các lực lượng tại cơ sở. Qua đó tiếp tục trau dồi, rèn luyện kỹ năng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCC; Đồng thời, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống cứu nạn, cứu hộ trong chữa cháy của lực lượng PCCC khi có sự cố cháy nổ xảy ra”.

Các đội tham gia nội dung chạy 100m chữa cháy khay xăng và cứu hộ tài sản

Các đội tham gia nội dung chạy 100m chữa cháy khay xăng và cứu hộ tài sản

Trong thời gian qua, trước tình hình cháy, nổ có diễn biến hết sức phức tạp, xác định được nhiệm vụ phòng cháy là biện pháp hạn chế tối đa thiệt hại do cháy gây ra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thị xã Sơn Tây đã chủ động thực hiện nhiều kế hoạch tuyên truyền, tập huấn PCCC nâng cao ý thức người dân. Cùng với công tác tuyên truyền, công tác tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sản xuất được thực hiện thường xuyên, qua đó kịp thời phát hiện tồn tại, hướng dẫn cơ sở xử lý, khắc phục và kiên quyết xử phạt các trường hợp không chấp hành quy định an toàn PCCC.