Sôi nổi giải cờ vua quốc tế HDBank lần thứ 5

ANTĐ - Giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2015 lần thứ 5 đã chính thức khai mạc sáng 17/03/2015 tại Khách sạn Đệ Nhất, TP. HCM. 

Tại lễ khai mạc, ông Maung Maung Lwin- Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua Đông Nam Á đã đến tham dự và trao Bằng khen cho HDBank vì đã có những đóng góp tích cực cho phong trào Cờ vua khu vực trong suốt thời gian qua. Cũng tại buổi lễ, để thể hiện nghi thức khai cuộc, Tiến sỹ Lê Thành Trung- Phó Tổng Giám đốc HDBank đã đánh ván cờ đầu tiên với Đương kim Vô địch Giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2014 Nguyễn Ngọc Trường Sơn. 

Sôi nổi giải cờ vua quốc tế HDBank lần thứ 5 ảnh 1

Trong lễ khai mạc, đương kim vô địch Nguyễn Ngọc Trường Sơn (trái) đánh ván cờ nghi thức khai mạc với ông Lê Thành Trung, phó Tổng giám đốc HDBank

Giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2015 (17/03/2015- 23/03/2015) diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm thành lập HDBank (1990- 2015) và đánh dấu mốc 5 năm HDBank liên tiếp tham gia tổ chức Giải. Sau 5 mùa giải, Giải Cờ vua Quốc tế HDBank đã thu hút gần 450 lượt kỳ thủ đến từ 22 quốc gia của 4 châu lục (châu Âu, châu Úc, châu Á, châu Phi) trên thế giới tham dự. Qua mỗi năm, giải đấu lại có sự tăng trưởng về số lượng kỳ thủ, thu hút thêm nhiều quốc gia đăng ký tham dự và những đột phá về chất lượng chuyên môn.

Tỷ lệ kỳ thủ có đẳng cấp chiếm 60% năm 2011; 61% năm 2012; 68% năm 2013, 2014 và 75% năm 2015. Trong 5 năm, tỷ lệ trung bình các kỳ thủ có đẳng cấp chiếm 66%. Theo nhận định của các chuyên gia, tại khu vực châu Á, giải HDBank được đánh giá là giải thu hút nhất, bên cạnh đó là giải quốc tế của Trung Quốc có giá trị giải thưởng cao nhất. Giải cũng nhận được đánh giá cao về công tác tổ chức so với các giải cờ trong khu vực.

Vừa qua, HDBank và Liên đoàn Cờ Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác tổ chức giải Giải Cờ vua Quốc tế HDBank trong 5 năm tiếp theo và chính thức trở thành nhà tài trợ cho đội tuyển Cờ Việt Nam. Đây là cam kết mạnh mẽ của HDBank đối với giải nói riêng và phong trào Cờ thế giới nói chung. Ban tổ chức giải cũng nhận được sự ủng hộ của Liên đoàn Cờ thế giới về việc duy trì và phát triển Giải cờ vua quốc tế HDBank, đây là điều kiện thuận lợi để tiếp tục nâng tầm giải đấu trong những năm tới.

Tiếp nối thành công qua 4 lần tổ chức, Giải Cờ vua Quốc tế HDBank lần 5 năm 2015 thu hút sự tham gia của 85 kỳ thủ đến từ 14 quốc gia trên thế giới. Trong đó, có 42 kỳ thủ Việt Nam và 43 kỳ thủ quốc tế đến từ các cường quốc cờ vua như: Đức, Ấn Độ, Thuỵ Sỹ, Indonesia, Philippines, Úc, Singapore, Nga, Ukraine, Uzbekistan, Hungary…. So với mùa giải 2014, Giải năm nay thu hút thêm các kỳ thủ đến từ 3 quốc gia được đánh giá có phong trào Cờ vua phát triển mạnh là Đức, Thụy Sĩ, Hàn Quốc.

Giải năm nay thu hút nhiều kỳ thủ tài năng trên thế giới, trong đó có kỳ thủ có Elo lên đến 2.721, hệ số Elo trung bình của giải là 2.229, trong đó có 22 GM, WGM (Đại kiện tướng); 21 IM, WIM (Kiện tướng Quốc tế); 14 FM, WFM (Kiện tướng FIDE); 5 CM, WCM (Dự bị kiện tướng). Các kỳ thủ nổi tiếng thế giới có sự tham gia của Li Chao (Trung Quốc), Rakhmanov Aleksandr (Nga), Gomez John Paul, Sadorra Julio Catalino (Philippines), Zhang Zong (Singapore), Padmini Rout, Karavade Eesha (Ấn Độ)...

Đặc biệt, Giải năm nay có sự tham gia thi đấu của Đại kiện tướng Torre Eugenio (Philippines), kỳ thủ là Đại kiện tướng đầu tiên của khu vực Châu Á, đã từng là Chủ tịch Liên đoàn Cờ Philippines. Các đại diện của Việt Nam tham dự giải năm nay có Đương kim vô địch Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đại kiện tướng Quốc tế - Đương kim vô địch Giải cờ vua thế giới khu vực 3.3 Lê Quang Liêm và các kỳ thủ nổi tiếng: Đào Thiên Hải, Cao Sang, Từ Hoàng Thông, Nguyễn Đức Hòa, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Anh Khôi, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Mai Hưng…

Giải cờ vua quốc tế HDBank 2015 tiếp tục được điều hành bởi các trọng tài quốc tế. Cơ cấu giải thưởng năm nay hấp dẫn với tổng giải thưởng lên đến 35.000 USD, trong đó giải Vô địch là 12.000 USD. Ban tổ chức sẽ trao 20 giải dành cho các kỳ thủ dẫn đầu; cộng thêm 3 giải dành cho các kỳ thủ nữ và 2 giải dành cho các kỳ thủ trẻ tuổi xuất sắc. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ gửi tặng các kỳ thủ và người tham dự 01 con cờ bằng khối đồng nguyên chất, có thể dùng để chơi cờ, là quà tặng hiếm và độc đáo trên thị trường.  

Ông Kirsan Ilyumzhinov- Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua Thế giới cho biết: “Tôi đã được chứng kiến sự trưởng thành về chất lượng, sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức giải của HDBank nói riêng và Liên đoàn Cờ Việt Nam nói chung. Không chỉ riêng bản thân tôi mà các Liên đoàn cờ trong khu vực cũng có những đánh giá và nhận xét hết sức tích cực về các giải đấu quốc tế diễn ra tại Việt Nam. Các bạn đã góp phần thổi một luồng sinh khí mạnh mẽ phát triển phong trào cờ vua đẳng cấp quốc tế với chất lượng chuyên môn. Thông qua các mùa giải, Việt Nam đã được công chúng, người hâm mộ cờ vua và các kỳ thủ quốc tế biết đến như một điểm sáng của trí tuệ và tài năng”.

Tiến sỹ Lê Thành Trung – Phó Tổng giám đốc HDBank chia sẻ: “Sau 4 mùa Giải Cờ vua Quốc tế HDBank diễn ra thành công và nhận được những phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và những người hâm mộ, HDBank tiếp tục tổ chức Giải đấu năm 2015 như một lời cam kết luôn đồng hành trong việc đào tạo các tài năng cờ vua nước nhà cũng như tạo điều kiện tốt nhất để các kỳ thủ trên khắp thế giới có cơ hội đến Giải cờ vua Quốc tế tổ chức tại Việt Nam”

Chưa nhiều bất ngờ ở ngày thi đấu đầu tiên tại Giải cờ vua quốc tế HDBank 2015 khởi tranh chiều nay tại KS Đệ Nhất (TP.HCM) khi các kỳ thủ mạnh, là ứng viên trong cuộc chạy đua đến ngôi vô địch đều giành thắng lợi.

Hạt giống số 1 Li Chao (Trung Quốc, elo 2.721) cũng là siêu đại kiện tướng duy nhất góp mặt tại giải thể hiện sức mạnh vượt trội so với đối thủ Htay Min Lwin (Myanmar, elo 2.286) khi đánh bại đối thủ sau 37 nước đi. Lê Quang Liêm vẫn cho thấy mình hoàn toàn sung sức dù vừa trải qua vòng tuyển chọn giải cờ vua thế giới khu vực 3.3 đầy căng thẳng. Sau 38 nước đi, Quang Liêm (elo 2.676) trong thế bất lợi cầm quân đen dễ dàng đánh bại Trần Mạnh Tiến (elo 2.266). Đương kim vô địch giải HDBank Nguyễn Ngọc Trường Sơn cũng xuất sắc không kém khi vượt qua đàn anh Từ Hoàng Thái sau 58 nước đi. Kinh nghiệm giúp Từ Hoàng Thái gây chút khó dễ cho Trường Sơn ở trung cuộc, thế nhưng kỳ thủ số 2 VN vẫn chứng tỏ được sức cờ mạnh mẽ của mình để giành thắng lợi ở thời điểm quyết định. 

Bất ngờ thú vị nhất ở ván đấu đầu tiên chính là việc  cựu nữ tuyển thủ QG Lê Kiều Thiên Kim (elo 2.138) bất phân thắng bại trước Đại kiện tướng quốc tế đầu tiên của châu Á Torre Eugenio (Philippines, elo 2.449). Được đối đầu với cao thủ như Torre Eugenio đã là vinh dự với nữ kỳ thủ Thiên Kim. Sẽ là  kỷ niệm khó quên với cô gái TP.HCM này khi cô thủ hòa thành công với Torre Eugenio sau 51 nước đi. Theo đánh giá của các HLV, ở tuổi 63 kỳ thủ  lão làng người Philippines này không đủ trí lực để thi đấu 2 giải liên tiếp và rất khó để ông có được thành tích cao tại giải HDBank. Dẫu vậy với kinh nghiệm, sự lão luyện của kỳ thủ này, chưa thể nói trước điều gì bởi giải đấu mới chỉ là màn khởi đầu và còn đến 8 ván đấu phía trước. 

Ở ván đấu thứ 2 diễn ra sáng 18-3 có các trận đấu đáng chú ý: Lê Quang Liêm đối đầu với Wynn Zaw Htun (Myanmar), Trường Sơn gặp Nolte Rolando (Philippines) trong khi hạt giống số 1 Li Chao gặp Dimakiling (Philippines).