Sôi nổi các hoạt động trong chương trình "Kỳ nghỉ hồng - Hành quân xanh" năm 2019

ANTD.VN - Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngày 3/8, Đoàn thanh niên BĐBP Quảng Bình đã phối hợp với các cơ sở đoàn Cụm Ngân Hàng -Bảo hiểm thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 với chủ đề "Kỳ nghỉ hồng - Hành quân xanh" về với bà con nhân dân xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy.

Tại đây, Đoàn đã trao tặng 34 quạt máy và 200 con gà giống cho bà con ở bản Tăng Ký, hỗ trợ xây dựng 1 sân chơi “Vườn cổ tích” trị giá 18 triệu đồng cho Trường mầm non Lâm Thủy. Dịp này, 6 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do đồn Biên phòng Làng Ho nhận đỡ đầu cũng đã được nhận những phần quà ý nghĩa nằm trong chương trình "Nâng bước em tới trường".

Đoàn tình nguyện đã trao tặng 42 suất quà gồm quạt máy và 200 con gà giống cho bà con ở bản Tăng Ký

Sôi nổi các hoạt động trong chương trình "Kỳ nghỉ hồng - Hành quân xanh" năm 2019 ảnh 2

Tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miền phí cho bà con

Bên cạnh đó, chương trình còn nhiều hoạt động thiết thực như tặng quà cho Đồn BP Làng Ho 01 bộ máy tính trị giá 6 triệu đồng, thăm hỏi già làng, trưởng bản, người có uy tín trong xã, tổ chức khám, cấp phát thuốc cho hơn 160 lượt bà con bản Tăng Ký và bản Xà khía - xã Lâm Thủy, phun thuốc diệt muỗi, cắt tóc miễn phí cho bà con nhân dân và các em học sinh trên địa bàn.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà già làng, trưởng bản, người có uy tín trong xã Lâm Thủy

Trước đó, để tri ân và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, Đoàn tình nguyện đã đến dâng hương và đặt vòng hoa tại Đền tưởng niệm liệt sỹ đường Trường Sơn bến phà Long Đại.

Đoàn thanh niên BĐBP Quảng Bình và Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh dâng hương đặt vòng hoa tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại

Đây là hoạt động thường niên nhằm giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong đoàn viên thanh niên. Thông qua chương trình nhằm hỗ trợ bà con, đồng bào nơi biên giới, đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống. Tạo mối liên hệ phối hợp, kết nghĩa giữa các đơn vị để thực hiện có hiệu quả công tác đoàn, công tác tình nguyện.