Sôi động trước giờ “G”

ANTĐ - Nước Nga đang bước vào giai đoạn được xem là sôi động nhất trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2012 khi các ứng cử viên bắt đầu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông khi chỉ còn đúng 1 tháng nữa là tới giờ “G”.

Người biểu tình ủng hộ tin tưởng vào chiến thắng của ông Putin

Theo quy định của luật pháp Nga, các ứng cử viên chạy đua vào Điện Kremli năm nay đã bắt đầu tiến hành cuộc vận động tranh cử trên những phương tiện truyền thông đại chúng từ ngày 4-2, tức là tròn 1 tháng trước bầu cử Tổng thống ngày 4-3. Tất cả các ứng cử viên đều có thể tranh luận trên truyền hình và đài phát thanh, vận động tranh cử bằng các bài báo và trả lời phỏng vấn báo chí, trên Internet và trong các cuộc mít tinh trên đường phố để kêu gọi cử tri dành lá phiếu cho mình.

Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cho biết có 5 ứng cử viên hội đủ các điều kiện tham gia cuộc bầu cử Tổng thống ngày   4-3 tới. Đó là Thủ tướng Vladimir Putin thuộc đảng "Nước Nga thống nhất" cầm quyền, Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga (KPRF) Gennady Zyuganov, Chủ tịch đảng Tự do-Dân chủ Nga (LDPR) Vladimir Zhirinovsky, thủ lĩnh đảng "Nước Nga Công bằng" (SR) Sergei Mironov và tỷ phú Mikhail Prokhorov.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, thì ứng cử viên nặng ký và sáng giá nhất là Thủ tướng đương nhiệm Putin. Sự vượt trội của ông Putin so với các ứng cử viên Tổng thống khác nhiều tới mức không ít nhà quan sát cho rằng cựu chủ nhân Điện Kremli trong suốt 8 năm từ năm 2000-2008 nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng ngay vòng bầu cử đầu tiên.

Trong 2 nhiệm kỳ làm Tổng thống từ năm 2000-2008 và một nhiệm kỳ làm Thủ tướng 2008-2012, ông Putin luôn thể hiện hình ảnh là một nhà lãnh đạo cứng rắn và mạnh mẽ. Theo cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm nghiên cứu Levada công bố cuối tháng 1-2012, khoảng 78% số người được hỏi tin tưởng nhà lãnh đạo 59 tuổi này sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Các ứng cử viên khác chỉ có thể gây “khó dễ” cho ông Putin bằng cách buộc nhà lãnh đạo được yêu thích nhất tại nước Nga phải bước vào vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống. Trong số đó, ứng cử viên có khả năng cạnh tranh với ông Putin trong vòng hai là ông Zyuganov hay có thể là ông Zhirinovsky, cùng được khoảng 8% cử tri Nga ủng hộ. Hai ứng cử viên Mironov và Prokhorov hầu như không có cơ may bởi tỷ lệ ủng hộ quá thấp, chỉ khoảng 4%.

Sức nóng của cuộc bầu cử Tổng thống Nga có thể thấy ngay trong ngày thứ bảy 4-2 giá lạnh. Bất chấp cái lạnh thấu xương âm 20 độ C, khoảng 90.000 người vẫn tham gia một cuộc mít-tinh tại Matxcơva để biểu thị sự ủng hộ với ông Putin. Trong khi đó chỉ có khoảng 23.000 người tham gia cuộc biểu tình phản đối đảng cầm quyền, ông Putin và ủng hộ các ứng cử viên đối lập.

Trước sự vượt trội quá rõ của ứng cử viên Putin, phe đối lập ở Nga đang kêu gọi thay đổi chiến thuật bằng cách dồn phiếu cho ứng cử viên nổi gần ông Putin nhất là ông Zyuganov. Tuy nhiên, chiến thuật này khó thực hiện vì sự chia rẽ quá lớn giữa các ứng cử viên và ngay cả trong trường hợp đoàn kết lại cũng khó có thể đánh bại ông Putin.