Sốc với kiểu làm đẹp bằng… tinh trùng

ANTĐ - Không chỉ với các “chiêu” làm đẹp quái dị bằng các loại “mỹ phẩm” như nhớt ốc sên, nhau thai, nọc rắn, nước mũi khỉ, phân chim, tinh trùng bò… gần đây, trên các trang mạng, diễn đàn, chị em bàn luận xôn xao về một bí quyết trẻ hóa làn da bằng… tinh trùng người. Theo suy luận của mọi người, trong tinh trùng có nhiều vitamin C, B12… có tác dụng làm da mịn màng, chống lão hóa. Thực hư về kiểu làm đẹp lạ lùng  này như thế nào?
Sốc với kiểu làm đẹp bằng… tinh trùng ảnh 1


Cách làm đẹp thời trung cổ

Trên một diễn đàn, topic làm đẹp bằng tinh trùng thu hút khá đông đảo thành viên tham gia. Chị có nickname hoabantrang chia sẻ: Đây là phương pháp làm đẹp có từ thời Ai Cập cổ đại (5.000 năm TCN). Trong tinh dịch có chứa một số chất dinh dưỡng có lợi cho việc chăm sóc da như vitamin C, vitamin B12 có thể giúp phụ nữ trông trẻ trung và xinh đẹp hơn. Vitamin C kích hoạt sự tăng trưởng của các chuỗi protein trong collagen, thành phần chính trong mô liên kết. Vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa có thể giải độc hoặc để loại bỏ độc tố và tạp chất tồn tại trên bề mặt của da. Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong tinh trùng là một nhân tố giúp cho da mặt giảm đi những nếp nhăn, có tác dụng giống như lòng trắng trứng gà. Đây cũng là chất được tìm thấy trong các sản phẩm, dược liệu chuyên trị mụn và chống lão hóa da của các nhãn hiệu mỹ phẩm có tên tuổi.

Nhiều thành viên khác cũng cho rằng đây là phương pháp tự nhiên, lại là “của nhà trồng được”, không phải tốn tiền đi mua,  chị em nên tận dụng triệt để. Hưởng ứng cách làm đẹp này, nhiều chị còn bắt chồng sản xuất… tinh trùng để… đắp mặt nạ. Những chị chưa có chồng thì cũng bán tín bán nghi, xôn xao bàn tán về chủ đề này, và lùng sục lên các diễn đàn để tìm cách… hỏi mua. Không những thế, có quý ông nghe thông tin còn ra sức động viên vợ dùng thử để làm sạch mụn trứng cá.

Không chỉ truyền “kinh nghiệm” về phương pháp làm đẹp bằng tinh trùng của quý ông, một số chị em còn kháo nhau làm đẹp bằng tinh trùng động vật làm nhiều người phải ngỡ ngàng như: Dưỡng tóc bằng tinh trùng bò, keo vuốt tóc từ nước mũi khỉ hay kem dưỡng da từ phân chim. Dù tin hay không thì tinh trùng bò đang trở thành kem dưỡng tóc thời thượng tại một salon tóc ở Anh. Kem dưỡng tóc này có công dụng làm phục hồi tóc hư tổn. Mỗi lần sử dụng loại thuốc này phải tốn khoảng 100 USD.

Có nguy cơ lây bệnh

Để tìm hiểu về cách làm đẹp này, chúng tôi đã gõ cửa nhiều thẩm mỹ viện, spa tại Hà Nội song đều nhận được câu trả lời chưa có dịch vụ đắp mặt nạ bằng tinh trùng. Bác sĩ Nguyễn Hải Hà, Bệnh viện Da liễu Quốc gia cũng cho rằng: Với một lần xuất tinh, nam giới “tiêu tốn” một lượng tinh dịch, chứa 150mg protein, 11mg carbohydrate, 6mg chất béo, 3mg cholesterol, 7% kali, đồng và kẽm. Ngoài ra, tinh dịch cũng chứa các loại đường, protein và axit amin, khoáng chất, vitamin, các hormone, acid lactic, urê, uric acid và nitơ. Do đó, nhiều quốc gia với công nghệ tiên tiến đã sử dụng tinh dịch và tinh trùng là một trong những biện pháp điều trị các bệnh như tiểu đường và trầm cảm. 

Còn mặt nạ tinh trùng, bác sĩ Nguyễn Hải Hà cũng đã nghe nói đến. Tuy nhiên, bà khẳng định tất cả các loại sản phẩm đó đều đã qua xử lý để loại bỏ các chất gây hại. Còn không có cách làm đẹp bằng “tinh trùng tươi” như mọi người đồn đại. Thêm vào đó, nếu chị em cũng bắt chồng mình làm việc này và nhất là mỗi lần xuất tinh ngoài, người đàn ông sẽ bị ức chế rất lớn và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Ngoài ra phương pháp này cũng có nhiều nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Bởi trong tinh trùng có thể chứa nhiều loại bệnh khác nhau như bệnh lậu, giang mai, viêm gan B, HIV... Nếu trên da có một vết xước, mụn trứng cá thì các vi khuẩn, xoắn khuẩn mang bệnh sẽ xâm nhập vào cơ thể.

Tuy nhiên bác sĩ Hà cũng khuyến khích các chị em đã có gia đình nên quan hệ tình dục đều đặn, lành mạnh, sẽ có tác dụng tốt cho làn da và kéo dài tuổi thanh xuân. Bên cạnh đó, khi tinh trùng của người đàn ông đi vào cơ thể phụ nữ thông qua đường quan hệ vợ chồng sẽ thấm qua niêm mạc. Đây giống như một bước tinh lọc, sẽ để lại ít nhiều những vitamin sẵn có như vitamin A, E, K... Những chất này nếu xuất hiện đều đặn qua chế độ sinh hoạt tình dục sẽ giúp làn da phụ nữ trở nên mịn màng hơn…

Trong khi đó, bạn Vân Yến, Thường Tín, Hà Nội cũng chia sẻ: Thấy trên mạng nhiều người đồn về cách làm đẹp tự nhiên này, chỉ cần lấy một lượng nhỏ bôi lên mặt, làn da sẽ vô cùng mịn màng. Mình nghĩ của nhà trồng được, cứ thử xem sao. Liên tiếp trong thời gian dài, mình đã thử nghiệm cách làm đẹp này. Tuy nhiên đến nay sau một tháng, da mặt không những không được cải thiện mà có dấu hiệu mẩn ngứa. 

Hiện nay, khoa học đã rất phát triển, nhiều loại kem dưỡng da được ra đời có tác dụng trẻ hóa làn da, chống lão hóa.  Ngoài ra, các bạn gái có thể sử dụng những mặt nạ tự nhiên từ củ quả cũng có tác dụng dưỡng da rất tốt, không nên đổ xô lao theo những trào lưu làm đẹp “quái dị” mà không được kiểm chứng bằng khoa học.