Sốc với hóa đơn 240 USD một đĩa tôm

ANTĐ - Cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ sự giận dữ sau khi một thực khách buộc phải trả 240USD cho món tôm tại một nhà hàng hải sản ở thành phố Thanh Đảo. 
Sốc với hóa đơn 240 USD một đĩa tôm ảnh 1

Người đàn ông họ Zhu ở thành phố Nam Kinh đi du lịch cùng gia đình tới Thanh Đảo và vào quán hải sản Shande Live Seafood để ăn tối. Tại đây, ông Zhu đã gọi một đĩa tôm được quảng cáo trên thực đơn là “tôm đánh bắt ngoài biển” với giá 38 NDT (6 USD). Phục vụ nhà hàng sau đó mang ra một đĩa gồm 40 con tôm chiên tỏi. Ăn xong, ông Zhu cảm thấy rất sốc khi thấy số tiền phải thanh toán là 2.700 NDT (420 USD), trong đó chỉ riêng món tôm có giá 1.250 NDT (240 USD).

Khi ông thắc mắc, chủ nhà hàng đã chỉ vào dòng chú thích dưới cùng của thực đơn “Các món hải sản liệt kê ở trên được tính giá theo từng con trong món”. Như vậy, một con tôm có giá tới 38 NDT. Khi ông Zhu nhất quyết không thanh toán số tiền “trên trời” này, chủ nhà hàng đã lấy gậy dọa đánh. Cảnh sát địa phương sau đó đã tới can thiệp, cuối cùng ông Zhu vẫn phải trả 2.000 NDT cho nhà hàng này.