"Sốc nặng": Chất lỏng chảy từ mũi là chất lỏng rò rỉ từ não bộ

ANTĐ - Một người phụ nữ tại Arizona đã may mắn sống sót sau thời gian cận kề với cái chết khi các bác sĩ phát hiện chất lỏng chảy ra từ mũi cô không phải là do dị ứng mà là chất lỏng chảy ra từ não bộ.
"Chất lỏng này không chảy ra kiểu nhỏ giọt mà nó đổ ra rất nhiều từ mũi tôi", cô Andrea Aragon, nạn nhân của căn bệnh oái oăm này, nói với hãng tin ABC News. "Khi tôi nhìn xuống hoặc cúi xuống, nó sẽ chảy xuống từ phía bên trái mũi mà tôi không hề kiểm soát được".
Trong những tháng đầu, các bác sĩ nói rằng cô Aragon chỉ đơn giản là bị dị ứng nghiêm trọng. Nhưng khi tình trạng ngày một tồi tệ hơn, Aragon đã phải tìm đến một cơ sở điều trị khẩn cấp. Các bác sĩ tại đây đã thật sự sốc và nói với Aragon rằng thứ chất lỏng chảy ra từ mũi của cô thực tế là một dịch não tủy bị rò rỉ.
Hiện tượng này rất hiếm thấy và cứ 100.000 thì mới có 1 người mắc phải. Và căn bệnh này khiến bệnh nhân rất dễ bị nhiễm trùng, có thể dẫn tới tử vong. Cô Aragon đã phải thực hiện những ca điều trị hết sức đau đớn trong nhiều năm trời. Tuy nhiên, may mắn may, cuối cùng Aragon đã vượt qua căn bệnh và đã hoàn toàn bình phục sau ca phẫu thuật.