Sốc: 67% các đội bóng ở Anh sắp phải đóng cửa

ANTĐ - Việc đầu tư vào một đội bóng tại Vương quốc Anh nhằm kiếm lời giờ đây ngày càng trở thành một mục nhiệm vụ bất khả thi đặc biệt là trong bối cảnh tài chính toàn cầu đang gặp rất nhiều khó khăn.

67% các đội bóng ở Vương quốc Anh sắp phải đóng cửa

Theo một khảo sát được công bố ngày hôm qua bởi công ty kiểm toán PKF của Anh, có tới 67% các đội bóng ở xứ sở sương mù (tương đương với khoảng 40 CLB) làm ăn không có lãi từ nhiều năm nay trong đó có một số đội ở Premier League. Họ đang đối mặt với nguy cơ không còn khả năng chi trả và sắp bị phá sản.

Theo PKF, càng những CLB ở hạng dưới thì khả năng thanh toán nợ nần của họ càng trở nên “khó như lên trời”. Số liệu được tổ chức này công bố cho thấy có 89% CLB ở Premier League thu được lời (chưa tính tiền đầu tư chuyển nhượng), trong khi ở Championship con số này chỉ còn có 12%. Càng xuống các giải đấu ở hạng dưới thì con số này lại càng nhỏ lại đúng theo quy luật của hình tháp ngược.

Khảo sát này cũng cho thấy chỉ có 56% các đội bóng của Premier League có thể tự duy trì được cân bằng tài chính. Con số này ở Championship chỉ là 25%. Còn tệ hơn nữa là giải VĐ Scotland chỉ số các đội bóng ở mức an toàn về tài chính chỉ có 17%.

Có thể thấy hố sâu giàu nghèo giữa các đội bóng giàu và nghèo ngày càng bị nối rộng.  Nếu không có sự định hướng và điều chỉnh từ FA thì chẳng mấy chốc các giải đấu ở Vương quốc Anh sẽ vắng sạch những đội bóng vừa và nhỏ.