Soái hạm Mỹ thăm Trung Quốc, tham gia diễn tập trên biển

ANTĐ - Ngày 20-4, tàu chỉ huy lưỡng thê USS Blue Ridge (LCC-19) của hạm đội 7 Mỹ cập vào một cảng quân sự tại Trạm Giang, Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm hữu nghị 5 ngày tại đây.  
Soái hạm Mỹ thăm Trung Quốc, tham gia diễn tập trên biển ảnh 1

Tàu LCC-19 đang tiến vào cầu tàu

Được biết, đến thăm Trung Quốc lần này, trên tàu USS Blue Ridge có hơn 1000 thuỷ thủ. Trong thời gian thăm viếng, thuỷ thủ hải quân hai nước sẽ tiến hành các hoạt động giao lưu như: Kéo co, thi đấu bóng đá, bóng chuyền, toạ đàm, tổ chức buổi chiêu đãi trên bong tàu và diễn tập chung trên biển.

Soái hạm Mỹ thăm Trung Quốc, tham gia diễn tập trên biển ảnh 2

Hải quân Trung Quốc làm công tác chuẩn bị đón tàu

Soái hạm Mỹ thăm Trung Quốc, tham gia diễn tập trên biển ảnh 3

Dây neo của tàu đã được ném xuống
Soái hạm Mỹ thăm Trung Quốc, tham gia diễn tập trên biển ảnh 4
Một quân nhân nữ hải quân Trung Quốc tặng hoa cho một quan chức tàu LCC-19

Soái hạm Mỹ thăm Trung Quốc, tham gia diễn tập trên biển ảnh 5

Thăm Trung Quốc lần này có hơn 1000 thuỷ thủ Mỹ

Soái hạm Mỹ thăm Trung Quốc, tham gia diễn tập trên biển ảnh 6


Một số thuỷ thủ da màu trên tàu USS Blue Ridge thăm Trung Quốc lần này

LCC-19 là soái hạm của Hạm đội 7 hải quân Mỹ, đồn trú tại cảng quân sự Yokosuka, Nhật Bản. Tàu có chiều dài 194m, rộng 33m, độ giãn nước 19.000 tấn. USS Blue Ridge được đưa vào phục vụ trong hải quân Mỹ từ năm 1970.