Di dời ngay dân khỏi tập thể 16A Thụy Khuê

Di dời ngay dân khỏi tập thể 16A Thụy Khuê

ANTĐ - Chiều qua, 2-10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã có chỉ đạo giải quyết kiến nghị của người dân tập thể 16A Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội). 
Nhà sở hữu Nhà nước: Bán trở lại từ ngày 5-11

Nhà sở hữu Nhà nước: Bán trở lại từ ngày 5-11

ANTĐ - Bộ Xây dựng vừa ban hành hướng dẫn Nghị định số 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Theo đó, từ ngày 5-11 tới, người dân sẽ được giải quyết  đơn mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước đã nộp trước ngày 6-6-2013.

Cải tạo Khu tập thể Quỳnh Mai: 5 năm vẫn im ắng

Cải tạo Khu tập thể Quỳnh Mai: 5 năm vẫn im ắng

ANTĐ - Khởi động từ 2008, sau hơn 5 năm, trong khi người dân mỏi mòn chờ đợi, dự án cải tạo Khu tập thể Quỳnh Mai vẫn chưa có tiến triển gì. Trước tình hình này, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân dẫn tới sự đình trệ dự án.
Công bố đường dây nóng các sở, ban, ngành của Hà Nội

Công bố đường dây nóng các sở, ban, ngành của Hà Nội

ANTĐ - Nhằm tăng cường sự công khai, tính minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, về thái độ, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức Thành phố, ngày 26-8-2013, UBND TP đã có Công văn số 4553/VP-TH về việc đăng tải thông tin đường dây nóng và hòm thư góp ý của các sở, ban, ngành thuộc Thành phố.
Biển hiệu, băng-rôn vẫn lộn xộn

Biển hiệu, băng-rôn vẫn lộn xộn

ANTĐ - Luật Quảng cáo được ban hành ngày 21-6-2012 và chính thức có hiệu lực từ 1-1-2013. Đây là văn bản thống nhất các quy định về tất cả vấn đề y tế, nông nghiệp, an toàn thực phẩm... tuy nhiên, qua 8 tháng triển khai, hoạt động quảng cáo và quản lý vi phạm vẫn gặp nhiều vướng mắc. 

Đề nghị giảm trừ trên 789 tỷ đồng

Đề nghị giảm trừ trên 789 tỷ đồng

ANTĐ - Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, từ cuối năm 2012 đến nay, qua thanh tra, kiểm tra, Bộ Xây dựng đã đề nghị giảm trừ khi thanh quyết toán số tiền trên 789 tỷ đồng, thu nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ để xử lý gần 27 tỷ đồng. 
Nhiều nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn còn nguyên như... thách thức

Nhiều nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn còn nguyên như... thách thức

ANTĐ - Ngày 29-7, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong “danh sách đen” 527 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, các quận, huyện chỉ còn “nợ” 3 công trình đang xử lý. Trong khi đó, số vụ lấn chiếm đất nông nghiệp và nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn tồn đọng khá nhiều.
Phá dỡ 238 công trình vi phạm

Phá dỡ 238 công trình vi phạm

ANTĐ - Ngày 22-7, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, các quận, huyện đã kiểm tra 5.833 công trình xây dựng, lập biên bản vi phạm 840 trường hợp, trong đó 445 trường hợp xây dựng không phép, 78 trường hợp sai phép, còn lại là các vi phạm khác. 
Đề xuất di dời ngay dân khỏi nhà C8 Giảng Võ

Đề xuất di dời ngay dân khỏi nhà C8 Giảng Võ

ANTĐ - Ngày 12-7, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, đã có báo cáo UBND TP Hà Nội về mức độ nguy hiểm của chung cư C8 Giảng Võ và E6 Thành Công (quận Ba Đình). 
Gia cố ngay 2 chung cư hư hỏng đến mức nguy hiểm

Gia cố ngay 2 chung cư hư hỏng đến mức nguy hiểm

ANTĐ - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có cuộc kiểm tra thực địa tình trạng xuống cấp của các nhà C8 Giảng Võ và nhà E6 Thành Công (2 tòa nhà được UBND quận Ba Đình nhận định là hư hỏng đến mức nguy hiểm” – Báo An ninh Thủ đô đã đưa tin). 
Cắt bỏ tầng 2 công trình trái phép tại cung văn hóa Việt- Tiệp

Cắt bỏ tầng 2 công trình trái phép tại cung văn hóa Việt- Tiệp

ANTĐ - Chiều 24-5, ông Trịnh Quang Trường - Chánh Văn phòng UBND quận Ngô Quyền cho biết, UBND quận cùng các cơ quan chức năng của thành phố Hải Phòng cơ bản xử lý xong đơn vị xây dựng công trình và kinh doanh điện tử xèng trái phép, trong khuôn viên của Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt- Tiệp như báo chí đã phản ánh.
Được tự chọn mua nhà tái định cư

Được tự chọn mua nhà tái định cư

ANTĐ - Ngày 24-5, Sở Xây dựng Hà Nội đã có thông báo về 2 dự án để các đối tượng thuộc diện GPMB có thể mua các căn hộ trong quỹ nhà 30%, 50% do thành phố điều tiết. 
Chặt hạ cây xanh trái phép

Chặt hạ cây xanh trái phép

ANTĐ - 16h ngày 22-5, Đội 2 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường -CATP Hà Nội nhận được tin báo về vụ chặt hạ, bán cây xanh trái phép xảy ra tại Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội), đã phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra.
Làm rõ các sai phạm trên đất rừng Sóc Sơn

Làm rõ các sai phạm trên đất rừng Sóc Sơn

ANTĐ - Chiều 10-5, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh đã có ý kiến chỉ đạo về xử lý vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên đất rừng tại huyện Sóc Sơn. 
Mua nhà theo Nghị định 61/CP: Chậm chân sẽ thiệt nặng

Mua nhà theo Nghị định 61/CP: Chậm chân sẽ thiệt nặng

ANTĐ - Cơ hội mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo chính sách cũ (Nghị định 61/NĐ-CP) chỉ còn tính bằng ngày. Nếu chậm chân, không kịp nộp hồ sơ đăng ký mua trước 6-6-2013, người dân có nhu cầu mua nhà sau này sẽ phải chịu mức giá mới, cao gấp hàng chục lần so với thời điểm hiện nay.

Nhà siêu mỏng, gỡ mãi không xong

Nhà siêu mỏng, gỡ mãi không xong

ANTĐ - Câu chuyện xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo đã nóng từ cách đây 7-8 năm, từng nhiều lần được đưa ra chất vấn ở HĐND TP Hà Nội nhưng tới nay vẫn chưa thể chấm dứt. Vướng mắc lớn nhất hiện đang nằm ở những công trình mỏng, méo đã có từ trước năm 2005.