Cao ốc 21 tầng không phép

Cao ốc 21 tầng không phép

ANTĐ - Thời gian gần đây dư luận không khỏi bức xúc trước thông tin về tòa nhà Sakura Tower 47 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân không có giấy phép xây dựng nhưng vẫn thi công bất chấp các  quy định của pháp luật. Sự việc kéo dài 1 năm rưỡi và công trình đã “mọc” tới tầng thứ 21, người ta hoàn toàn có thể đặt câu hỏi: Phải chăng có ai đó đã “chống lưng” cho các vi phạm này?
Bảo tàng Hà Nội bị ngập nước

Bảo tàng Hà Nội bị ngập nước

ANTĐ - Đầu tháng 6-2011, Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định các sự cố nhỏ lẻ ở công trình Bảo tàng Hà Nội đã được giải quyết triệt để. Tuy nhiên, mới đây, Báo An ninh Thủ đô lại nhận được một số bức ảnh (chụp ngày 8-8-2011) cho thấy, phòng hội thảo trong tầng hầm của bảo tàng vẫn bị ngập nước.
Tổng rà soát phí dịch vụ chung cư

Tổng rà soát phí dịch vụ chung cư

ANTĐ - Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị các quận, huyện, chủ đầu tư vận hành nhà chung cư tại Hà Nội rà soát phí dịch vụ chung cư đã thu của các hộ dân.
Cây sưa vừa hạ, dân lao vào…"xin"

Cây sưa vừa hạ, dân lao vào…"xin"

ANTĐ - Một cây sưa được cho là bị mục ruỗng, được Công ty Công viên cây xanh Hà Nội chặt hạ; người dân thấy thế bèn lao vào…"xin".
Giải quyết nhà siêu mỏng vẫn ì ạch

Giải quyết nhà siêu mỏng vẫn ì ạch

(ANTĐ) - Ngày 12-8, Sở Xây dựng Hà Nội đã có báo cáo gửi UBND TP về tiến độ xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn. Theo đó, tính đến đầu tháng 8, trên 13 quận, huyện của Hà Nội, có tổng số 622 trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng.
Quản lý phế thải xây dựng: “Cha chung không ai khóc”

Quản lý phế thải xây dựng: “Cha chung không ai khóc”

ANTĐ - Sau một thời gian quy củ, nạn đổ trộm phế thải vật liệu xây dựng hiện lại hoành hành khắp nơi, từ đường giao thông tới khu vực công cộng. Nguyên nhân chính là do chưa phân định rõ trách nhiệm giữa các ngành dẫn đến tình trạng “cha chung không ai khóc”.
1.082 hộ được mua “nhà 61”

1.082 hộ được mua “nhà 61”

(ANTĐ) - Ngày 8-7, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi được Chính phủ cho phép tiếp tục bán nhà theo Nghị định 61/CP, tại Hà Nội, cơ quan chức năng đã giải quyết bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho 1.082 hộ, với diện tích 28.728m2, doanh thu bán nhà 60 tỷ đồng.
Xử phạt hơn 1,14 tỷ đồng  vi phạm xây dựng

Xử phạt hơn 1,14 tỷ đồng vi phạm xây dựng

(ANTĐ) - Ngày 29-6, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Sở đã thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền 239 trường hợp và xử lý hành chính đối với các hành vi vi phạm với tổng số tiền 1,145 tỷ đồng.
Chậm tiến độ do chưa đúng người, đúng việc

Chậm tiến độ do chưa đúng người, đúng việc

(ANTĐ) - Chiều 20-6, lãnh đạo Sở TT-TT Hà Nội và lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội đã ký kết biên bản bàn giao dự án “Xây dựng trung tâm đào tạo CNTT-TT thành phố Hà Nội, giai đoạn 2”.
Loay hoay xử lý vụ mua bán "nhà thu nhập thấp"

Loay hoay xử lý vụ mua bán "nhà thu nhập thấp"

(ANTĐ) - Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chỉ đạo xử lý khẩn trương, nghiêm khắc, không cho phép tái diễn những vụ việc tương tự nhưng sau gần 1 tháng, vụ việc vẫn bùng nhùng.