1.500 người đi bộ vì hòa bình

1.500 người đi bộ vì hòa bình

ANTĐ - Sở VH-TT&DL Hà Nội phối hợp Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội tổ chức “Ngày hội văn hóa hòa bình” nhân kỷ niệm 15 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”. 
Vũ hội công dân toàn cầu – “Yêu thương trong từng bước nhảy”

Vũ hội công dân toàn cầu – “Yêu thương trong từng bước nhảy”

ANTĐ -Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014) và 15 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là "Thành phố vì hòa bình", Sở VH,TT&DL Hà Nội phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP.Hà Nội sẽ tổ chức “Vũ hội công dân toàn cầu”. Với thông điệp "Vũ hội công dân toàn cầu - Yêu thương trong từng bước nhảy". Hoạt động này diễn ra từ 15h- 18h30 ngày 12/10 tới, tại cổng Công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
“Tháng Mười Hà Nội”

“Tháng Mười Hà Nội”

ANTĐ - Là chủ đề chương trình nghệ thuật đặc biệt được xây dựng theo hình thức bán sử thi sẽ diễn ra vào 20h ngày 10-10 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. 
Hội thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội”

Hội thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội”

ANTĐ - 600 em nhỏ Việt Nam và quốc tế sẽ cùng nhau tham gia hội thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế năm 2014 với chủ đề “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” diễn ra vào ngày 22-10 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ. 
Chưa tài đã lắm tật

Chưa tài đã lắm tật

ANTĐ - Gần 2 năm sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân chương trình “Giọng hát Việt” mùa đầu tiên, cái tên Hương Tràm được nhắc đến nhiều hơn nhưng không phải bằng tài năng ca hát mà bởi những bộ trang phục hở hang kệch cỡm và cả những phát ngôn gây “sốc”.
Những khoảnh khắc lịch sử của Thủ đô

Những khoảnh khắc lịch sử của Thủ đô

ANTĐ - Tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Thủ đô trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã được tái hiện tại triển lãm ảnh “Một số di tích kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Hà Nội 1946-1954”. 
Hương Tràm sẽ bị cấm diễn?

Hương Tràm sẽ bị cấm diễn?

ANTĐ - Gần 1 tháng sau khi bị Thanh tra Sở VH-TT&DL Hà Nội triệu tập liên quan đến việc mặc trang phục phản cảm trong một buổi biểu diễn tại quán bar trên địa bàn Hà Nội, đến nay ca sĩ Hương Tràm vẫn chưa trình diện cơ quan quản lý văn hóa để giải trình. 
Điều tra nguồn gốc hai cây gỗ sưa trị giá hàng chục tỷ đồng trong vụ Minh “sâm”

Điều tra nguồn gốc hai cây gỗ sưa trị giá hàng chục tỷ đồng trong vụ Minh “sâm”

ANTĐ - Điều tra nguồn gốc 2 cây gỗ sưa trong vụ Minh “sâm”; Bão gần biển Đông đang mạnh lên; Vàng mất 400 nghìn đồng trong tuần, giá vẫn cao ngất; Nạn nhân vụ tai nạn ôtô ở Lào Cai không được điều trị miễn phí?; Cho thôi việc nguyên giám đốc Sở VHTT&DL Vĩnh Long là những tin chính trong bản tin hôm nay.

 Bộ Y tế yêu cầu xác minh vụ 3 trẻ tử vong trong một ca trực

Bộ Y tế yêu cầu xác minh vụ 3 trẻ tử vong trong một ca trực

ANTĐ -Bộ Y tế yêu cầu xác minh vụ 3 trẻ tử vong trong một ca trực; nạn nhân thứ 8 ngạt khí tại quán karaoke tử vong; TP.HCM kỷ luật nguyên giám đốc Sở bổ nhiệm sai hàng loạt cán bộ; vàng về giá 36 triệu đồng, chứng khoán hồi phục; thêm 3 hành khách trở về từ vùng dịch Ebola bị cách ly… đó là những tin chính trong bản tin ngày 11-9.
Sẽ kiên quyết xử lý nghệ sĩ mặc trang phục biểu diễn phản cảm

Sẽ kiên quyết xử lý nghệ sĩ mặc trang phục biểu diễn phản cảm

ANTĐ - Liên quan đến việc nữ ca sĩ Hương Tràm mặc trang phục phản cảm biểu diễn tại một quán bar trên địa bàn quận Ba Đình, sáng qua 28-8, Thanh tra Sở VH-TT&DL Hà nội đã có buổi làm việc với đại diện quán bar trên. Đại diện quán bar thừa nhận địa điểm này chưa khai trương và buổi biểu diễn có sự tham gia của Hương Tràm vào tối 25-8 vừa qua chỉ là hoạt động chạy thử. 
Nhà sản xuất bộ phim 18+ “Căn hộ 69” đang lẩn trốn

Nhà sản xuất bộ phim 18+ “Căn hộ 69” đang lẩn trốn

ANTĐ - Ông Trần Văn Minh, Phó Chánh Thanh tra Bộ VH,TT&DL cho biết nếu nhà sản xuất bộ phim sitcom dán nhãn 18+ “Căn hộ số 69” tiếp tục trốn chạy, sau 2 lần gửi giấy triệu tập, cơ quan an ninh sẽ dùng biện pháp áp giải đến để xử lý.
Kỷ niệm 2.000 năm ngày sinh Hai Bà Trưng

Kỷ niệm 2.000 năm ngày sinh Hai Bà Trưng

ANTĐ - Sáng qua, 15-8, Sở VHTT&DL Hà Nội phối hợp cùng UBND huyện Mê Linh, Thành đoàn Hà Nội và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức họp báo công bố chuỗi các sự kiện chính thức trong Lễ kỷ niệm 2000 năm ngày sinh hai nữ anh hùng dân tộc, biểu tượng của ý chí hiên ngang và khí phách quật cường.
Yêu cầu xử lý việc “trùng tu như phá”

Yêu cầu xử lý việc “trùng tu như phá”

ANTĐ - Cục Di sản Văn hóa- Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản gửi Sở VH-TT&DL Hà Nội, UBND huyện Thanh Oai về việc xử lý tồn tại, thiếu sót trong công tác tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sổ, huyện Thanh Oai Hà Nội. 
Đề nghị bảo vệ cấp thiết di tích lịch sử biên giới phía Bắc

Đề nghị bảo vệ cấp thiết di tích lịch sử biên giới phía Bắc

ANTĐ - Bộ VH-TT&DL vừa có Công văn số 2312/BVHTTDL-DSVH gửi UBND các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh đề nghị có biện pháp đảm bảo an toàn cho các di tích, di vật liên quan đến chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia. 
Khởi động “Giọng hát hay Hà Nội 2014”

Khởi động “Giọng hát hay Hà Nội 2014”

ANTĐ - Cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội 2014” - sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc của Thủ đô chính thức được khởi động. Là “bệ phóng” cho nhiều giọng ca nổi tiếng như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Tùng Dương… năm nay, cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội” được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô. 
“Giọng hát hay Hà Nội” trở lại sau 6 năm

“Giọng hát hay Hà Nội” trở lại sau 6 năm

ANTĐ - Là bệ phóng tên tuổi cho nhiều ca sỹ tên tuổi, cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội 2014” đã chính thức được khởi động, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Giải phỏng Thủ đô.