Sau hiện tượng cá chết: Các doanh nghiệp du lịch cần bình tĩnh xử lý thông tin

Sau hiện tượng cá chết: Các doanh nghiệp du lịch cần bình tĩnh xử lý thông tin

ANTĐ -Ngày 29/4, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có công văn gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn về việc đảm bảo an toàn các hoạt động du lịch trong tình hình cá chết bất thường.
Hạn chế quan họ xin tiền tại hội Lim

Hạn chế quan họ xin tiền tại hội Lim

ANTĐ - Hôm qua, 27-1, Sở VH-TT&DL tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động của các lễ hội diễn ra trên địa bàn như hội Lim, lễ hội chém lợn làng Ném Thượng, lễ hội Bà Chúa Kho… 

Quảng Bình công bố logo du lịch

Quảng Bình công bố logo du lịch

ANTĐ - Sở VH-TT&DL Quảng Bình lần đầu tiên công bố logo du lịch của tỉnh này. Logo với bố cục là hình tròn chuyển động ước lệ, có dòng chữ du lịch Quảng Bình bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 
Chủ động kiểm soát khách từ vùng dịch đến Việt Nam

Chủ động kiểm soát khách từ vùng dịch đến Việt Nam

ANTĐ - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương; Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch các địa phương; doanh nghiệp lữ hành quốc tế; các khách sạn từ 3-5 sao đề nghị phòng chống dịch bệnh gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona        (Mers-Cov) trong lĩnh vực du lịch, đảm bảo an toàn cho du khách và    hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh vào nước ta.
Hàng nghìn người Việt xác lập kỷ lục cờ Tổ quốc

Hàng nghìn người Việt xác lập kỷ lục cờ Tổ quốc

ANTĐ - Hàng chục nghìn người sẽ cùng tham gia xác lập kỷ lục về “Lá cờ Việt Nam bằng ánh sáng lớn nhất” tại chương trình “Hãy cùng hát vang” với chủ đề “Tự hào Việt Nam” dự kiến diễn ra vào ngày 20-9-2015 tại SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.
Xếp hàng trở về thời bao cấp

Xếp hàng trở về thời bao cấp

ANTĐ - Nhớ về thời xếp hàng “đặt gạch”, cái thời “quán cóc liêu xiêu một câu thơ”, CLB truyền thông Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức chương trình “Câu chuyện thứ nhất: Bao cấp - Xếp hàng về quá khứ”. 
Niêm yết công khai, tránh việc ông Đồ “phá giá”!

Niêm yết công khai, tránh việc ông Đồ “phá giá”!

ANTĐ - Hôm qua, 28-1, Sở VH-TT&DL Hà Nội và Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức họp báo, công bố các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi. Một trong những hoạt động dành được sự quan tâm đặc biệt của dư luận là làm thế nào để tiếp tục gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa trên “phố ông Đồ”.

Siết chặt công tác quản lý lễ hội

Siết chặt công tác quản lý lễ hội

ANTĐ - Chiều 27-1, Sở VH-TT&DL Hà Nội cho biết, hiện nay, công tác chuẩn bị cho hoạt động tuyên truyền cho dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi đã gần hoàn tất. 
Hội Xuân Hà Nội 2015

Hội Xuân Hà Nội 2015

ANTĐ - 300 gian hàng giới thiệu về các làng nghề truyền thống, ẩm thực, du lịch… của Thủ đô sẽ góp mặt tại Hội Xuân Hà Nội chào đón xuân Ất Mùi 2015. 

Các bức ảnh “kể chuyện” về Hà Nội

Các bức ảnh “kể chuyện” về Hà Nội

ANTĐ - Do Quỹ Văn hóa Hà Nội (Sở VH-TT&DL) tổ chức, cuộc thi “Hà Nội đẹp” đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích cho những người có niềm đam mê với nghệ thuật nhiếp ảnh. 

Thành lập Bảo tàng Ký ức chiến tranh Hà Nội

Thành lập Bảo tàng Ký ức chiến tranh Hà Nội

ANTĐ - Hà Nội sẽ có thêm bảo tàng ngoài công lập thứ ba - Bảo tàng Ký ức chiến tranh Hà Nội bên cạnh Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên và Bảo tàng Lịch sử văn hóa nghệ thuật Hà Nội. 
Tổng kiểm tra nhà hàng karaoke, vũ trường tại Hà Nội

Tổng kiểm tra nhà hàng karaoke, vũ trường tại Hà Nội

ANTĐ - Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về dịch vụ văn hóa công cộng, karaoke, vũ trường trên địa bàn, đoàn kiểm tra liên ngành đã được thành lập dưới sự chủ trì của Sở VH-TT&DL Hà Nội gồm đại diện CA TP Hà Nội, Sở KH-ĐT, Cảnh sát PCCC, Báo Hà Nội mới và Báo An ninh Thủ đô.
Ngày hội văn hóa hòa bình – “Ngày hội gắn kết yêu thương”

Ngày hội văn hóa hòa bình – “Ngày hội gắn kết yêu thương”

ANTĐ -“Ngày hội văn hóa hòa bình” là chương trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014) và  kỷ niệm 15 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì Hòa Bình” do Sở Văn hóa Thể Thao và Du Lịch Hà Nội phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội tổ chức, từ 7h đến 22h ngày 12/10 tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, phố Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.