Đâm chết anh vợ vì cho rằng ‘láo’ với mẹ vợ

Đâm chết anh vợ vì cho rằng ‘láo’ với mẹ vợ

ANTD.VN - Ngày 23-9, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 18 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Lâm Bảo (SN 1990, ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về hành vi giết người.
Chiếm đoạt 7 tỷ đồng, nguyên chủ tịch HĐQT bị xử phạt 20 năm tù  ​

Chiếm đoạt 7 tỷ đồng, nguyên chủ tịch HĐQT bị xử phạt 20 năm tù ​

ANTD.VN -Ngày 26-8, tại TAND tỉnh Hòa Bình, TAND tối cao đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hoàng Công Tám (SN 1971) trú tại thôn Suối Nẩy, xã Hòa Sơn (Lương Sơn) nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Quỹ tín dụng nhân dân xã Hòa Sơn, huyện Lượng Sơn.
Con giết cha dượng, lãnh án 9 năm tù giam

Con giết cha dượng, lãnh án 9 năm tù giam

ANTĐ -Ngày 28-7, tin từ TAND tỉnh Đắk Nông cho biết, ngày 27-7, tại trụ sở UBND xã Đắk Wil, huyện Cư Jut, TAND tỉnh đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hoan (SN 1993), trú tại thôn 3, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút về tội giết người. Phiên tòa thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân.
Minh Béo gầy rộc, xin đổi luật sư và hoãn phiên điều đình

Minh Béo gầy rộc, xin đổi luật sư và hoãn phiên điều đình

ANTĐ- Minh Béo vừa hoàn tất phiên điều đình trước Tòa thượng thẩm quận Cam, chi nhánh Westminster thuộc bang California. Đây là lần thứ hai, diễn viên này xuất hiện trước cơ quan pháp luật Mỹ vì bị cáo buộc liên quan đến các tội danh xâm hại tình dục trẻ em.

Mê tín dị đoan, người mẹ hại chết con trai ruột 15 tuổi

Mê tín dị đoan, người mẹ hại chết con trai ruột 15 tuổi

ANTĐ - Ngày 9-5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Huỳnh Lan Thảo (SN 1973) 3 năm tù; Nguyễn Hoàng Anh (SN 1974) và Lê Hồng Sơn (SN 1960) cùng mức án 2 năm 6 tháng tù treo; Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1984) và Nguyễn Thị Ri (SN 1973) cùng 2 năm tù treo cùng về tội “mê tín dị đoan”.  Tất cả các bị cáo đều ngụ tại TP.HCM.

Một luật sư thắng kiện thân chủ 54 tỉ đồng

Một luật sư thắng kiện thân chủ 54 tỉ đồng

ANTĐ - Một luật sư được thân chủ hứa thưởng 35% giá trị căn nhà (tương đương 54 tỉ đồng) có giá trị 145 tỉ đồng. Nhưng đến khi đòi lại được nhà, thân chủ này đã không thực hiện lời hứa…