Lúng túng việc ngăn chặn sinh vật ngoại lai xâm hại

Lúng túng việc ngăn chặn sinh vật ngoại lai xâm hại

ANTĐ - Hàng loạt loài sinh vật ngoại lai xâm hại như ốc bươu vàng, rùa tai đỏ, cây trinh nữ đầm lầy (mai dương)... gây tổn hại đa dạng sinh học, ảnh hưởng tới sức khỏe, môi trường, kinh tế và an ninh lương thực đã xuất hiện tại Việt Nam nhưng giải pháp để ngăn chặn vẫn chưa thực sự hiệu quả. 
Không chốt được đền bù GPMB, dự án nằm im

Không chốt được đền bù GPMB, dự án nằm im

ANTĐ - Hà Nội đã và đang đầu tư nhiều dự án nông nghiệp để có những nông sản sạch, song đến nay, vẫn chưa dự án nào ra đầu ra đũa. Từ dự án hoa công nghệ cao Tây Tựu đến đề án sản xuất rau an toàn, đặc biệt, dự án sản xuất rau an toàn tại Đan Phượng với diện tích lên tới 76ha. Tất cả đến nay, vẫn chỉ nằm trên giấy dù đã qua cả gần chục năm.

Dứt điểm 131 dự án treo do tắc GPMB

Dứt điểm 131 dự án treo do tắc GPMB

ANTĐ - Ngày 6-8, UBNB TP Hà Nội đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý đối với 131 dự án sử dụng đất nhưng chậm triển khai công tác bồi thường, GPMB. 
Thu hồi nhiều khu “đất vàng” xây trường học

Thu hồi nhiều khu “đất vàng” xây trường học

ANTĐ - 10/29 quận, huyện của Hà Nội vừa đề xuất thu hồi hàng loạt diện tích đất bị bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả để mở rộng, xây dựng các trường học, nhằm giảm tải cho hệ thống trường công lập.
Nhiều nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn còn nguyên như... thách thức

Nhiều nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn còn nguyên như... thách thức

ANTĐ - Ngày 29-7, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong “danh sách đen” 527 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, các quận, huyện chỉ còn “nợ” 3 công trình đang xử lý. Trong khi đó, số vụ lấn chiếm đất nông nghiệp và nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn tồn đọng khá nhiều.
Hà Nội quyết tâm nâng năng lực cạnh tranh

Hà Nội quyết tâm nâng năng lực cạnh tranh

ANTĐ - Ngày 9-7, UBND TP Hà Nội đã họp trực tuyến với lãnh đạo các sở ngành, quận huyện về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Các ý kiến nhấn mạnh, TP đang nỗ lực để thoát khỏi vị trí 51/63 của bảng xếp hạng PCI năm 2012.
Hà Nội thu hồi đất để xây trường

Hà Nội thu hồi đất để xây trường

ANTĐ - Sở Tài nguyên Môi trường TP Hà Nội đã thu hồi đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả của 35 dự án. Trong số 35 dự án với diện tích 827,8ha bị thu hồi, đã có 3 dự án giao cho UBND các quận, huyện xây dựng trường học. 
Làm rõ các sai phạm trên đất rừng Sóc Sơn

Làm rõ các sai phạm trên đất rừng Sóc Sơn

ANTĐ - Chiều 10-5, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh đã có ý kiến chỉ đạo về xử lý vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên đất rừng tại huyện Sóc Sơn. 
Vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Phải được xử lý nghiêm

Vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Phải được xử lý nghiêm

ANTĐ - “Việc các hộ dân tiến hành xây dựng công trình lại càng sai. Sở TN-MT đang chờ ý kiến chỉ đạo xử lý cuối cùng từ UBND TP Hà Nội. Quan điểm chung là vi phạm phải được xử lý, bất kể là ai. Tất cả đều bình đẳng trước pháp luật”.
Căn hộ chung cư sắp có “sổ đỏ”

Căn hộ chung cư sắp có “sổ đỏ”

ANTĐ - Chiều 7-5, trao đổi với báo chí, Phó Giám đốc Sở TN-MT Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, sắp tới, các vướng mắc về cấp “sổ đỏ” cho căn hộ chung cư nhà dự án sẽ được tháo gỡ. Đây là cơ hội để 180.000 hộ gia đình sẽ được nhận “sổ đỏ” cho căn hộ đã trả tiền mua từ nhiều năm nay.

Xây nhà không phép trên đất rừng

Xây nhà không phép trên đất rừng

ANTĐ - Sở TN-MT Hà Nội vừa hoàn thành kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp của Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển nông lâm nghiệp Sóc Sơn (ĐT&PTNLN) trên địa bàn 8 xã của huyện Sóc Sơn.
325.000 nhà đất khó cấp “sổ đỏ”

325.000 nhà đất khó cấp “sổ đỏ”

ANTĐ - Ngày 24-4, Sở TN-MT Hà Nội công bố kết quả rà soát cho thấy, Hà Nội còn 125.000 trường hợp sử dụng đất đang gặp vướng mắc khi làm thủ tục cấp ”sổ đỏ”. Ngoài ra, TP còn tới 200.000 trường hợp nhà đất dự án đang “tắc đường” cấp “sổ đỏ”.
Nhiều sở ngành, quận huyện bị phê bình

Nhiều sở ngành, quận huyện bị phê bình

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa có cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP Hà Nội giai đoạn 2011-2015. Theo đó, nhiều sở ngành, quận huyện bị phê bình, nhắc nhở vì lơ là thực hiện chỉ đạo của thành phố.

Thiếu vốn, nhà đầu tư bỏ hoang dự án

Thiếu vốn, nhà đầu tư bỏ hoang dự án

ANTĐ - Kinh tế khó khăn, bất động sản đóng băng kéo dài, nguồn tín dụng gần như bị cắt hoàn toàn khiến nhiều nhà đầu tư đã trót “ôm” đất không kiếm được nguồn lực tài chính để thực hiện dự án.
Hà Nội lập chỉ số giá bất động sản

Hà Nội lập chỉ số giá bất động sản

ANTĐ - Sở Xây dựng vừa kiến nghị UBND TP Hà Nội ban hành quy định về việc xây dựng và công bố chỉ số đánh giá thị trường bất động sản (BĐS) trên địa bàn Hà Nội. 
Gỡ chỗ vướng mắc nhất

Gỡ chỗ vướng mắc nhất

ANTĐ - Sau gần 10 năm triển khai Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, song chính sách về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vẫn còn khá nhiều bất hợp lý. Khiếu nại, tố cáo về thu hồi, bồi thường đất chính là điểm tắc nghẽn lớn nhất, khó tháo gỡ nhất. Bởi thế, ngay từ đầu năm mới 2013, Bộ Tài nguyên - Môi trường, lần đầu tiên đã tổ chức một cuộc hội thảo chuyên về vấn đề thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Liệu những giải pháp, hiến kế có tạo được cú đột phá?