Sơ sểnh nhỏ - hậu họa lớn

(ANTĐ) - Theo đánh giá của lực lượng Cảnh sát PCCC, từ nay đến Tết Nguyên đán, thời tiết sẽ tiếp tục hanh khô. Trong khi nhu cầu sản xuất, tích trữ hàng hóa, sử dụng điện, khí đốt hóa lỏng của người dân đang tăng cao đột biến… nguy cơ hỏa hoạn sẽ rất khó lường.

Hỏa hoạn mùa hanh khô:

Sơ sểnh nhỏ - hậu họa lớn

(ANTĐ) - Theo đánh giá của lực lượng Cảnh sát PCCC, từ nay đến Tết Nguyên đán, thời tiết sẽ tiếp tục hanh khô. Trong khi nhu cầu sản xuất, tích trữ hàng hóa, sử dụng điện, khí đốt hóa lỏng của người dân đang tăng cao đột biến… nguy cơ hỏa hoạn sẽ rất khó lường.

Hỏa hoạn rình rập trong mùa hanh khô
Hỏa hoạn rình rập trong mùa hanh khô

Gia tăng số vụ cháy gây chết người

Theo thống kê chưa đầy đủ của Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn 2 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 74 vụ cháy. Trong đó, có 7 vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng, làm 6 người chết, 14 người bị thương, thiệt hại về tài sản gần 25 tỷ đồng. Mới đây lúc 12h ngày 18-1, một đám cháy dữ dội đã thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng của doanh nghiệp tư nhân chế biến dầu bóng Đoàn Kim Liên, ở ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Đám cháy nhanh chóng bao trùm toàn nhà xưởng rộng khoảng 90m2 và bén sang một số hộ dân liền kề. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 6, 8, quận Bình Tân… đã huy động hàng chục xe chữa cháy và xe chuyên dụng các loại, cùng 80 CBCS nhanh chóng đến hiện trường. Sau khoảng 25 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt sau đó. Dù đã tích cực cứu chữa, song do lửa cháy quá lớn đã thiêu rụi và làm sụp đổ hoàn toàn cơ sở sản xuất này. Chưa dừng lại, hỏa hoạn đã khiến 3 người thiệt mạng và bị thương. Trong đó, bà Nguyễn Thị L, 46 tuổi và con trai là Nguyễn Xuân H, 14 tuổi bị chết cháy.

Nửa tháng trước đó, 9h ngày 4-1, tại nhà hàng Điểm hẹn ca nhạc đêm Tây Hồ, ngõ 614 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ cũng xảy ra cháy. Đám cháy bùng phát dữ dội trong gần một giờ đồng hồ thiêu rụi và làm sụp đổ gần như hoàn toàn 560m2 nhà hàng, khiến anh Đỗ Văn Công (SN 1966), HKTT tại xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn - nhân viên nhà hàng thiệt mạng. Hai ngày sau, ngày     6-1, đã xảy cháy tại một nhà dân thuộc nhà D2, khu tập thể Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa. Vụ cháy làm ông Lại Xuân K. (SN 1929), ốm nằm trong nhà bị ngạt khói chết. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do mất điện, người nhà thắp nến bất cẩn gây cháy.

Hiện trường vụ cháy tại nhà hàng Điểm hẹn ca nhạc đêm Tây Hồ
Hiện trường vụ cháy tại nhà hàng Điểm hẹn ca nhạc đêm Tây Hồ

Phòng cháy chỉ là… thủ tục

Trao đổi với PV ANTĐ, một cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC cho biết: Qua công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy từ đầu năm đến nay, cơ quan công an nhận thấy, đang còn nhiều tổ chức, cá nhân thiếu các kiến thức về PCCC. Đơn cử như vụ cháy tại hầm chứa rác khu nhà CT4-1, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ. Vụ cháy hy hữu này khiến hàng trăm người dân sống tại đây hoảng loạn, phải sơ tán do cột khói dày đặc theo đường ống dẫn rác thải tỏa lên khắp tòa nhà. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, nguyên nhân vụ cháy là do một người dân đổ rác có chứa nguồn nhiệt vào hầm rác gây cháy...

Một trong những rào cản lớn nhất trong công tác PCCC hiện nay ở Hà Nội là giao thông chữa cháy. Ngoài những tồn tại muôn thuở mà xe chữa cháy vẫn “vấp” phải như: tắc đường, gặp “hàng rào” cọc bê tông… thì theo Phòng Cảnh sát PCCC - CATP Hà Nội: việc tổ chức giao thông, chống ùn tắc hiện nay ở khu vực nội thành đang “làm khó” cho giao thông chữa cháy. Đó là việc một số ngã ba, ngã tư đã được “bịt” bằng dải phân cách cứng khiến xe chữa cháy phải chạy đường vòng, mất thời gian. Vào giờ cao điểm, chỉ cần xe chữa cháy chứ chưa nói đến xe thang cũng đành “bó tay” trước dòng người và xe ùn tắc tại các nút giao thông này. Lực lượng Cảnh sát PCCC kiến nghị, ở các điểm, nút giao thông lớn, trọng điểm, chỉ nên sử dụng các dải phân cách mềm để linh hoạt mở, đóng cho các phương tiện ưu tiên đi lại khi có sự cố nghiêm trọng.

Đầu tháng 1-2010, Phòng Cảnh sát PCCC - CATP Hà Nội đã có thông báo gửi công an các quận, huyện, thị xã… đề nghị các đơn vị quan tâm chỉ đạo, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, trong đó nhấn mạnh các nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ tại cơ sở trọng điểm như chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các kho tàng, xưởng sản xuất, nơi tập trung nhiều hàng hóa... Tuy nhiên, có thể thấy, dù lực lượng công an, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa ra những khuyến cáo, cánh báo cháy mùa hanh khô, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, thì nhiều người dân, chủ các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị vẫn tỏ ra thờ ơ, chủ quan, coi thường các biện pháp phòng ngừa cháy nổ.

Thu Hạnh