Số phận các đội bóng châu Á ở World Cup 2018 đang như thế nào?

ANTD.VN - Châu Á vẫn luôn được coi là vùng trũng của bóng đá thế giới. Và ở kỳ World Cup này, bất chấp đã có rất nhiều cố gắng vượt bậc, thực tế ấy vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi.

Mundial năm nay, châu Á có 5 đại diện tham gia tranh tài ở nước Nga. Hãy cùng điểm qua tình cảnh của họ trước lượt trận cuối cùng của vòng bảng World Cup 2018.

Ả Rập Saudi

Là đội bóng châu Á đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này đã phải đặt vé về nước từ sớm. Hai trận thua liên tiếp 0-5 và 0-1 trước Nga và Uruguay khiến Ả Rập Saudi không còn cơ hội đi tiếp nữa. 21h tối nay (25-6), họ sẽ gặp Ai Cập trong trận đấu thủ tục trước khi nói lời tạm biệt.

Iran

Tập thể đến từ Tây Á đang có 3 điểm, chỉ kém Tây Ban Nha cũng như Bồ Đào Nha 1 điểm, và tràn trề hy vọng góp mặt ở vòng 1/8. 1h sáng mai (26-6), Iran sẽ quyết đấu với Bồ Đào Nha vì một trong hai tấm vé của bảng B này. Họ chỉ có một con đường duy nhất là chiến thắng.

Australia

Khó khăn hơn Iran rất nhiều là Australia. Đội bóng xứ sở Chuột túi lúc này mới có 1 điểm, kém Đan Mạch tới 3 điểm và sẽ phải hy vọng Pháp thắng Đan Mạch, trong khi mình phải thắng đậm Peru ở trận cuối, mới có thể vào vòng hai. 

Hàn Quốc

Thua cả hai trận đầu tiên, Hàn Quốc gần như cạn kiệt hy vọng. Phải là một phép màu rất lớn mới có thể giúp đội bóng của HLV Shin Tae-yong lách qua khe cửa cực kỳ hẹp vào lúc này. Ở trận cuối, Hàn Quốc (0 điểm) sẽ phải thắng Đức (3 điểm) 2 bàn trở lên, đồng thời hy vọng Mexico (6 điểm) vượt qua Thụy Điển (3 điểm) thì mới có thể xếp nhì bảng F.

Nhật Bản

Trong 5 anh em Á châu tại World Cup năm nay, Nhật Bản vẫn xứng đáng là anh cả, là lá cờ đầu. Dù chưa đảm bảo việc vào vòng sau, nhưng chiến thắng trước Colombia và màn trình diễn quật cường trước Senegal (hòa 2-2) đã là quá đủ để cả châu lục tự hào về người Nhật. Ở trận cuối, các "Võ sĩ Samurai" chỉ cần hòa Ba Lan là sẽ chính thức đoạt vé đi tiếp.