Số phận 7 đội bóng Đông Nam Á ra sao sau vòng bảng ASIAD?

ANTD.VN - Ba trong số 7 đại diện của Đông Nam Á giành quyền đi tiếp với tư cách đầu bảng, bốn đội còn lại phải dừng bước trong đó có Olympic Thái Lan.

Ở kỳ ASIAD 2014, Olympic Thái Lan xếp thứ tư chung cuộc và được nhắc đến như niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á ở đại hội thể thao lớn nhất châu Á. Tới ASIAD 2018, cục diện có nhiều thay đổi.

Đây là kỳ đại hội hiếm hoi mà bóng đá Đông Nam Á góp mặt tới 7 đại diện gồm chủ nhà Indonesia, Lào, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Malaysia, Timor Leste.

Chủ nhà Indonesia nhất bảng A, Olympic Lào bị loại

Trong số này, Indonesia dù rơi bảng 5 đội song cơ hội vào vòng knock-out lại sáng hơn cả, khi 4 đối thủ cùng bảng đều bị đánh giá ngang bằng hoặc thấp hơn về đẳng cấp.

Thực tế diễn biến đúng như nhận định của giới chuyên môn, chủ nhà Indonesia ngoài trận thua Palestine 1-2, còn lại có 3 trận toàn thắng, giành 9 điểm cùng ngôi nhất bảng A. Đội Olympic Lào về thứ tư bảng A với 3 điểm nhờ trận thắng duy nhất trước đội chót bảng là Đài Bắc Trung Hoa, bị loại.

Thái Lan (áo đỏ) bị loại đầy cay đắng

Thái Lan là đội bóng gây thất vọng lớn nhất, khi vào giải với tư cách đội hạng tư mùa trước, nhưng mùa này bị loại ngay từ vòng bảng, sau 2 trận hòa (trước Bangladesh và Qatar), một trận thua và không thắng một trận nào.

Ở bảng C, Timor Leste xếp chót bảng sau ba trận toàn thua. Trong khi tại bảng F, Myanmar có hai trận đấu lịch sử đó là cầm hòa đương kim Á quân CHDCND Triều Tiên 1-1 và thắng Iran 2-0. Đáng tiếc dù cùng 4 điểm như ba đội còn lại, song Myanmar là đội duy nhất bị loại do kém hơn ở hiệu số bàn thắng bại.

Olympic Malaysia gây địa chấn khi đánh bại đương kim vô địch Hàn Quốc

Trong khi đó, ấn tượng nhất vòng bảng có lẽ là Olympic Việt Nam và Malaysia, khi thay nhau lần lượt xếp nhất bảng D và E. Olympic Việt Nam đá 3 trận toàn thắng Pakistan, Nepal và Nhật Bản, ghi 6 bàn không để lọt lưới bàn nào. Còn Malaysia xuất sắc không kém khi giành ngôi nhất bảng sớm một vòng đấu sau chiến thắng lịch sử 2-1 trước đương kim vô địch Hàn Quốc.

Cả ba đại diện bóng đá Đông Nam Á là Indonesia, Việt Nam, Malaysia đều bước vào vòng 1/8 ASIAD với tư cách nhất bảng và dự báo sẽ còn tiếp tục gây bất ngờ.

Lịch thi đấu vòng 1/8 môn bóng đá nam ASIAD