Số người Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc tăng kỷ lục

ANTĐ - Dữ liệu từ chính phủ Hàn Quốc cho thấy, số lượng người Triều Tiên trốn khỏi đất nước để đào thoát sang Hàn Quốc đã tăng vọt tới 22% trong vòng nửa đầu năm 2016, so với cùng kỳ năm trước.

Biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên được mệnh danh là khu vực biên giới "nguy hiểm nhất hành tinh" với lượng bom mìn dày đặc, dây thép gai và lính canh thường trực

Cụ thể, theo thống kê của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, số công dân Triều Tiên vượt biên sang Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm nay là 749 người, cao hơn 22% so với 614 người của nửa đầu năm ngoái.

Nếu tính tổng cộng từ trước tới nay, thì hết tháng 6-2016, đã có 29.543 người Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc.

Con số này được dự đoán sẽ vượt qua cột mốc 30.000 trong năm nay.

Mặc dù tỷ lệ số người Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc tăng mạnh trong đầu năm nay, thì so với trước năm 2011, tỷ lệ này vẫn thấp hơn nhiều. Bởi chính quyền Bình Nhưỡng đã tăng cường kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn đáng kể.

Vào năm 2015, số người trốn chính quyền Triều Tiên sang nước láng giềng là 1.276, thấp hơn so với 1.400 người của năm 2014.

Một số người Triều Tiên lựa chọn “cung đường” đào thoát an toàn là sang Trung Quốc trước, rồi sau đó mới tìm cách đến Hàn Quốc.