Số người ra đường trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9 đã giảm sâu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2-9, các chốt kiểm soát của CATP Hà Nội đã kiểm tra hàng chục nghìn trường hợp ra vào thành phố cũng như đi lại trong nội đô. Nhiều trường hợp ra đường không đúng quy định, giấy tờ không hợp lệ đã bị xử phạt nghiêm...

Tiếp tục siết chặt kiểm soát người ra đường

Hôm nay, ngày đầu tiên cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ 2/9. Có thể nói, năm nay, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh là một kỳ nghỉ lễ đặc biệt bởi nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội.

Đối với Thủ đô Hà Nội, việc giãn cách xã hội vẫn đang được triển khai. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát người và phương tiện ra ngoài đường nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Ghi nhận của PV, trên tuyến phố Bà Triệu thuộc địa bàn phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiến (Hà Nội), tổ công tác liên quân số 1 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện lưu thông trên phố Bà Triệu, hướng Đại Cồ Việt. Buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, lượng phương tiện lưu thông trên đường qua đây vắng hơn rất nhiều so với những ngày trước đó.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi ngoài lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ chống dịch, các nhu yếu phẩm được vận chuyển thì không có lý do gì người dân ra ngoài đường.

Các tổ công tác kiểm soát chặt người ra đường để phòng, chống dịch

Các tổ công tác kiểm soát chặt người ra đường để phòng, chống dịch

Tại đây, các phương tiện ô tô, xe gắn máy đi qua đều được tổ công tác tiến hành dừng xe, kiểm tra giấy đi đường, đồng thời quét mã QR đảm bảo đúng lộ trình, qui định thì tiếp tục được mời đi qua. Đến khoảng 8h50 cùng ngày, tổ công tác tiến hành dừng xe máy Honda Was mang BKS 19K1-349.71.

Ngay sau khi vào chốt, người điều khiển xe máy 19K1-349.71 được xác định là anh Đỗ Văn Hân (SN 1980, ở phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Tại chốt kiểm tra, anh Hân thừa nhận không có giấy đi đường là vi phạm, nhưng trình bày đang mang cáo phó cho gia đình có người mất trên phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), mong được bỏ qua vi phạm. “Gia đình làm dịch vụ tang lễ, bán vòng hoa, làm cáo phó cho gia đình người chết nên mới ra đường”- anh Hân trình bày.

Theo Đại uý Nguyễn Việt Dũng, Công an phường Hàng Bài, cán bộ trong tổ liên quân số 1, đối với trường hợp của anh Đỗ Văn Hân dù làm dịch vụ tang lễ nhưng ra đường không có giấy đi đường theo qui định của Thành phố Hà Nội trong thời điểm giãn cách xã hội, vì vậy ngành chức năng phường Hàng Bài sẽ lập biên bản “Ra đường không có giấy đi đường…”, tương ứng với mức phạt là 2 triệu đồng.

“Không chỉ trường hợp anh Hân, chúng tôi đang tiến hành lập biên bản các trường hợp khác không có giấy đi đường, nhiều người bảo đi mua thuốc nhưng trong hộp không có thuốc, để viện lý do đều bị xử lý theo qui định”- Đại uý Nguyễn Việt Dũng thông tin.

Còn Thiếu tá Nguyễn Quang Huy, tổ trưởng tổ liên quân số 1, Công an TP Hà Nội cho biết, mặc dù là ngày nghỉ lễ 2/9, nhưng ngay từ sáng sớm theo sự phân công tổ công tác gồm các lược lượng Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát hình sự, Trung đoàn CSCĐ, phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm và Công an cùng với cán bộ UBND phường Hàng Bài tiến hành cắm chốt tại phố Bà Triệu dừng kiểm tra, kiểm soát tất cả các phương tiện ô tô, xe gắn máy lưu thông qua tuyến đường này.

“Đối với những trường hợp vi phạm giao thông, lực lượng CSGT lập biên bản, còn các trường hợp không giấy đi đường, ra đường không lý do, tổ công tác bàn giao cho chính quyền sở tại lập biên bản về lỗi vi phạm qui định giãn cách xã hội trong công tác bảo vệ phòng chống dịch trên địa bàn”- Thiếu tá Nguyễn Quang Huy chia sẻ.

Nâng cao ý thức của người dân

11 chốt kiểm soát đặc biệt của Phòng CSGT, CATP Hà Nội cũng được lệnh làm nhiệm vụ tại 11 quận nội đô trên toàn thành phố. Các chốt kiểm soát này đều chọn những tuyến đường lớn, huyết mạch để kiểm soát, kiểm tra người và phương tiện lưu thông. Việc kiểm soát người và phương tiện được triển khai đồng bộ, có tính chất không lặp lại giữa các chốt, các tuyến, dòng phương tiện để tránh tiếp xúc nhiều, mất thời gian cũng như làm giảm đi nguy cơ lây nhiễm, mất an toàn.

Thiếu tá Tạ Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết, tổ công tác đặc biệt của đơn vị cũng triển khai nhiệm vụ từ 6h sáng 2-9. Trên tuyến phố Võ Chí Công hướng về cầu Nhật Tân, các phương tiện qua đây đều được kiểm tra kỹ. Đối với những người và phương tiện không có giấy tờ đi đường đúng quy định, đều bị CSGT lập biên bản.

Tất cả những người ra đường đều được kiểm tra kỹ giấy tờ

Tất cả những người ra đường đều được kiểm tra kỹ giấy tờ

Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết, ngoài 12 tổ công tác đặc biệt kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện trong 12 quận nội đô, đơn vị còn duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố. Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lực Lượng chức năng kiểm soát 11.738 lượt phương tiện (trong đó 31 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 14.448 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.334 lượt phương tiện quay đầu (trong đó: 1.505 lượt không vào thành phố, 829 lượt không ra ngoài thành phố).

Phát hiện, xử phạt hành chính 52 trường hợp (trong đó có 50 trường hợp lỗi ra ngoài không có lý do chính đáng, 2 trường hợp khác).

Riêng 12 tổ cơ động mạnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các vi phạm pháp luật khác cũng hoạt động rất hiệu quả.

Trong ngày hôm nay, 12 tổ đã kiểm soát 18.163 lượt người, trong đó phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 151 trường hợp (79 trường hợp không có giấy đi đường; 72 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng).

Cũng theo thống kê của CATP, từ 11h00’ ngày 1/9 đến 11h00’ ngày 2/9/2021, lực lượng chức năng của CATP Hà Nội đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch 1.542 trường hợp, trong đó: Không đeo khẩu trang nơi công cộng: 22 trường hợp; cơ sở vi phạm: 3 trường hợp; hành vi vi phạm khác: 1.517 trường hợp (không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách...

Đáng chú ý, hồi 19h45’ ngày 1/9/2021, tổ tuần tra kiểm soát của Công an huyện Thạch Thất, làm nhiệm vụ tại đường Tỉnh lộ 419 thuộc địa phận Thôn Mục Uyên 2, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, đã phát hiện 3 trường hợp: Nguyễn Duy T (SN: 1990), Nguyễn Tất H (SN: 1975), Hoàng Văn T (SN: 1975), cùng ở thôn Mục Uyên 1, xã Tân Xã, điều khiển xe mô tô (biển kiểm soát 29E2-001.02), ra đường không có lý do chính đáng.

Dù lượng người đi lại có giảm song CATP Hà Nội tiếp tục kiểm soát chặt việc đi lại để phòng, chống dịch

Dù lượng người đi lại có giảm song CATP Hà Nội tiếp tục kiểm soát chặt việc đi lại để phòng, chống dịch

Qua kiểm tra, 3 người cho biết là đi bắn chim; kiểm tra cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện 1 khẩu súng hơi và 51 viên đạn chì hình nấm. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người và tang vật cho công an xã Tân Xã tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Tại chốt kiểm soát số 1 đặt tại huyện Phú Xuyên, Trung tá Phạm Anh Tuấn, Đội phó Đội CSGT số 3 cũng phát hiện bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe máy tận Thanh Hóa bỏ trốn ra Hà Nội. Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao đối tượng và tang vật đến CAH Phú Xuyên để tiếp tục điều tra xử lý.

Thông tin với PV, lãnh đạo Phòng CSGT, CATP Hà Nội khẳng định, dù lượng người và phương tiện ra đường có giảm so với những ngày trước đó song các tổ công tác vẫn tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình dịch bệnh, Phòng CSGT, CATP Hà Nội yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng và UBND TP Hà Nội về phòng, chống dịch, tuân thủ “5K”, “5T” của Bộ Y tế khuyến cáo, đồng thời nâng cao ý thức phòng ngừa, phòng chống dịch.

“Trong khi chúng ta đang tập trung dồn lực tiêm vaccine thì có một loại "vắc xin" khác cũng rất quan trọng, đó chính là “vắc xin" ý thức. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức vì bản thân, gia đình, cộng đồng, là chiến sĩ tiên phong, gia đình là pháo đài vững chắc phòng, chống dịch, thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng nhanh nhất dịch bệnh Covid-19”- chỉ huy Phòng CSGT đánh giá.