TP.HCM:

Sợ mất gà trị giá 50 triệu, bẫy điện chống trộm gây chết người

ANTĐ - Do thường xuyên bị kẻ gian đột nhập bắt trộm loại gà đắt tiền, ông An nảy ra ý định chống chộm bằng cách bẫy điện chống trộm nhưng không ngờ gây chết người và phải trả giá.

Ngày 8/5, TAND TP.HCM đã mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nhan Hồng An (SN 1963, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) 11 năm tù giam về tội “giết người”. 

Nhan Hoàng An trả giá đắt vì kiểu chống trộm nông nổi của mình

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, An và vợ chăn nuôi gà Mehico, mà trị giá mỗi con lên đến 40 - 50 triệu đồng, tại ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Vì thường xuyên bị kẻ gian bắt trộm gà vào ban đêm nên ông An có ý định dùng bẫy điện để chống trộm. Theo đó, ông An lấy dây kẽm nối với nguồn điện rồi quấn quanh chuồng gà rồi nối với 1 dây mồi để khi trộm giẫm phải dây này thì sẽ sập cầu dao kích hoạt dòng điện, đồng thời đổ chuông báo động cho An biết. 
Vào khoảng 22h05 đêm 22/8/2012, đang ở trong nhà, ông An nghe tiếng chuông báo động, biết là có kẻ trộm đột nhập nên ngắt cầu dao ra chuồng gà xem xét. Tới nơi, ông An phát hiện Phan Quốc Cường (SN 1994, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) nằm bất động với dây điện vướng ngang người. 
Ông liền khiêng Cường ra và hô hấp nhân tạo nhưng người này đã tử vong. Sau đó, ông An đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.