Giá vàng đồng loạt tăng nhẹ

Giá vàng đồng loạt tăng nhẹ

ANTĐ - Sáng nay (10-1), vàng trong nước tăng nhẹ so với hôm qua do thị trường thế giới đi lên, khi tỷ giá USD lại tiếp tục giảm.
Đằng sau những điểm sáng

Đằng sau những điểm sáng

ANTĐ - Nhìn lại năm 2013, trong bối cảnh kinh tế bộn bề khó khăn, Chính phủ đã ban hành các chính sách, nghị quyết sát thực, kịp thời với nhiều giải pháp đồng bộ và điều hành, chỉ đạo quyết liệt. Trước hết là Nghị quyết 13, sau đó là Nghị quyết 01 và 02. Những kết quả đã đạt được trên nhiều mặt, lĩnh vực cả vĩ mô và vi mô cho thấy nỗ lực, quyết tâm cao của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Tuy vậy, theo ý kiến của một số ủy ban Quốc hội cũng như các chuyên gia kinh tế, nếu nói rằng năm 2013 đã cán đích thành công toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thì chưa phải. Cần phải nghiêm túc phân tích, đánh giá sâu sắc hơn để điều hành hiệu quả hơn kinh tế năm 2014.
Chưa “tròn vai” chủ đạo

Chưa “tròn vai” chủ đạo

ANTĐ - Trong bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi trình Quốc hội, Ủy ban dự thảo đề nghị quy định một nội dung hết sức quan trọng được dư luận đặc biệt quan tâm. Đó là nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Trong rất nhiều ý kiến đóng góp cho bản dự thảo Hiến pháp, chỉ riêng hai từ “chủ đạo” đã có khá nhiều quan điểm, cách nhìn nhận khác nhau.

Giải toả “cục máu đông”... nợ xấu

Giải toả “cục máu đông”... nợ xấu

ANTĐ - Theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước, đến đầu năm 2012, nợ công là 1.392 nghìn tỷ đồng, tương đương 54,9% GDP. Đặc biệt, việc ứng trả nợ thay cho các dự án Chính phủ bảo lãnh vay vốn nước ngoài có xu hướng tăng, nhưng thực tế vẫn cao hơn so với dự toán. 

Đau lòng trẻ bị bóc lột

Đau lòng trẻ bị bóc lột

ANTĐ - Nhân Ngày Quốc tế chống lao động trẻ em (12-6), LHQ lên tiếng kêu gọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc chấm dứt tệ nạn này.

Australia hạ dự báo GDP trong năm tài khóa hiện tại

Australia hạ dự báo GDP trong năm tài khóa hiện tại

ANTĐ - Bộ tài chính Australia đã đưa ra số liệu dự báo GDP mới cho năm tài khóa hiện tại và các năm kế tiếp. Theo đó, tỉ lệ tăng trưởng trong năm 2013 của nền kinh tế Australia sẽ đạt mức 2,75%, và nhiều khả năng con số này sẽ còn duy trì trong tương lai gần. Dự kiến ngân hàng trung ương Australia sẽ công bố bản cáo chi tiết hơn vào thứ sáu tới.
3 triệu người trong danh sách "nợ xấu"

3 triệu người trong danh sách "nợ xấu"

ANTĐ - Lee Sang-Kuk, 59 tuổi, hàng ngày phải vừa đi cung cấp thịt vào buổi sáng, vừa đi lái ô tô chở khách vào ban đêm, mà vẫn không kiếm đủ tiền trả nợ. Ông Lee chỉ là một trong số 3 triệu người bị các ngân hàng Hàn Quốc liệt vào danh sách đen hoặc không thể vay thêm bởi xếp hạng tín dụng thấp. 

Tăng chót vót, hạ nhỏ giọt

Tăng chót vót, hạ nhỏ giọt

ANTĐ - “Trong lúc kinh tế khó khăn thế này, lẽ ra giá xăng phải giảm để giúp người dân đỡ khó khăn mới đúng thì tự nhiên lại tăng cao, lạ thế!”, chị Phạm Phương Thanh (26 tuổi, trú tại Phan Đình Phùng, Hà Nội) bức xúc.
Tín dụng tăng trưởng 0,03%

Tín dụng tăng trưởng 0,03%

ANTĐ - Theo số liệu thống kê mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 21-3, tăng trưởng tín dụng đã có dấu hiệu khởi sắc với mức tăng 0,31% so với cuối tháng trước và tăng 0,03% so với 31-12-2012. 
Báo động khẩn về tai nạn lao động: “Nếu không hành động ngay thì quá muộn”

Báo động khẩn về tai nạn lao động: “Nếu không hành động ngay thì quá muộn”

ANTĐ - Ngày 12-3-2013 tại Hội thảo khu vực “Tăng cường hệ thống an toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao” tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 14 và 15-3 do Bộ LĐ-TB&XH và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Bùi Hồng Lĩnh cho biết, trong năm 2012 theo con số thống kê qua báo cáo của các doanh nghiệp và tổ chức cả nước xảy ra 6.800 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 606 người chết, tăng gần 10% so với năm 2011 gây thiệt hại về tài sản là 11 tỷ đồng chưa kể chi phí bồi thường lên tới 82,6 tỷ đồng. 
FDI vào Trung Quốc tiếp tục suy giảm

FDI vào Trung Quốc tiếp tục suy giảm

ANTĐ - Theo số liệu vừa được Bộ Thương mại Trung Quốc công bố lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Trung Quốc lại tiếp tục lao dốc và đã có tháng suy giảm thứ 11 trong vòng 12 tháng trở lại đây. 
“Tấm lưới” đỡ người nghèo

“Tấm lưới” đỡ người nghèo

ANTĐ - Theo “Báo cáo đánh giá nghèo đói năm 2012” của Ngân hàng Thế giới, chuẩn nghèo mới là 653.000 đồng/người/tháng, tương đương 2,24 USD/người/ngày. Với chuẩn này, ước tính sẽ có khoảng 20,7% dân số Việt Nam thuộc diện nghèo đói, gấp đôi so với con số mà Chính phủ mới công bố. Số liệu theo chuẩn mới của Ngân hàng Thế giới cũng tương đồng với tính toán của Vụ Lao động - Văn hóa & Xã hội. Theo đó, hiện có gần 4,8 triệu hộ nghèo và cận nghèo, chiếm 22% số hộ cả nước, với mức thu nhập bình quân dưới 400.000 đồng/người/tháng ở nông thôn và 500.000 đồng/người/tháng ở thành thị.

Sớm khơi thông “điểm nghẽn”

Sớm khơi thông “điểm nghẽn”

ANTĐ - Nợ xấu lớn, lãi suất cao, hàng tồn kho nhiều, được Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam ví như “tam giác quỷ” đẩy đa số doanh nghiệp vào vòng xoáy cực kỳ khó khăn. Nó hình thành một cái “bẫy” mà nhiều doanh nghiệp không thể thoát ra được. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch-Đầu tư, chỉ trong năm 2011 và 8 tháng của năm 2012, số doanh nghiệp phá sản và đóng cửa lên tới 88.500 doanh nghiệp, chiếm tới hơn 40% tổng số doanh nghiệp “sập tiệm” kể từ hồi đổi mới đến nay.

Kinh tế dễ tổn thương

Kinh tế dễ tổn thương

ANTĐ - Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2012-2013 mới được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố, đã đánh giá kinh tế Việt Nam “ổn định hơn đôi chút” so với thời điểm tính toán số liệu, xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Dẫu vậy, báo cáo nhận định những thách thức đang ngày một lớn ở phía trước, trên chặng đường phát triển. 

Nợ xấu: Báo động nhưng chưa... nguy kịch

Nợ xấu: Báo động nhưng chưa... nguy kịch

ANTĐ - Hôm qua, 21-8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH 
Phạm Thị Hải Chuyền đã trả lời chất vấn các ĐBQH tại phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.