Tháng hành động hưởng ứng Giờ Trái đất 2015

Tháng hành động hưởng ứng Giờ Trái đất 2015

ANTĐ - Hưởng ứng sự kiện “Giờ Trái đất 2015” tại Việt Nam với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng - ứng phó biến đổi khí hậu”, sáng 16-3, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) đã tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động tiết kiệm điện hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2015 và Khánh thành mô hình Phòng học xanh” tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. 

Tháng 6-2015: Đồng loạt cấp, đổi giấy phép lái xe qua mạng

Tháng 6-2015: Đồng loạt cấp, đổi giấy phép lái xe qua mạng

ANTĐ - Dự kiến, tháng 6-2015, các tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ áp dụng hình thức cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) từ thẻ giấy sang thẻ nhựa PET qua mạng. Đối với việc cấp GPLX quốc tế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, tháng 8-2015 mới bắt đầu có hiệu lực.

Thách thức an toàn bay

Thách thức an toàn bay

ANTĐ - Chưa khi nào châu Á lại phải đối mặt với thách thức an toàn bay lớn như hiện nay sau hàng loạt vụ tai nạn hàng không thảm khốc làm chấn động cả dư luận thế giới.

Rà soát tình hình cổ phần hóa

Rà soát tình hình cổ phần hóa

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Nhà nước báo cáo tình hình tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa năm 2014. 

Hỗ trợ sử dụng quy mô điện gió

Hỗ trợ sử dụng quy mô điện gió

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Hỗ trợ sử dụng quy mô điện gió” sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức không hoàn lại của Chính phủ Đức. Dự án trên được thực hiện tối đa 4 năm với tổng kinh phí 7 triệu euro. 

TP.HCM: Nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường, chống úng ngập

TP.HCM: Nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường, chống úng ngập

ANTĐ -UBND TP.Hồ Chí Minh vừa đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng và nâng cấp một số tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực Tân Cảng Sài Gòn, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để phát triển hạ tầng giao thông và giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nặng trong nhiều năm qua. 

Nghi vấn hàng loạt cơ sở kinh doanh tôn lợp rởm

Nghi vấn hàng loạt cơ sở kinh doanh tôn lợp rởm

ANTĐ - Nhiều mẫu tôn qua quá trình bị cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu cho thấy giữa sản phẩm thật và các số liệu công bố trên bao bì vênh nhau về độ dày. Hiện tượng nghi vấn gian lận chất lượng này đang diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội.

“Độ văng” của thống kê

“Độ văng” của thống kê

ANTĐ - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa công bố các số liệu khá lạc quan về thu nhập, việc làm của người lao động trên bản tin cập nhật thị trường lao động trong quý II-2014. 
Sau 2 ngày là có Visa đi Hàn Quốc

Sau 2 ngày là có Visa đi Hàn Quốc

ANTĐ -Đơn giản hóa thủ tục và hồ sơ cấp xin Visa, giảm lệ phí cấp visa ngắn hạn, đơn giản hóa điều kiện cấp visa nhiều lần đã được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc giới thiệu tại hội thảo diễn ra ngày 27-8 tại Hà Nội.
Lương tối thiểu: Nên để thị trường định đoạt

Lương tối thiểu: Nên để thị trường định đoạt

ANTĐ - Mới đây, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng năm 2015 lên 15,1% so với năm 2014, tuy nhiên bản thân phía sử dụng lao động và người lao động vẫn chưa thực sự hài lòng với mức điều chỉnh này. Nhiều ý kiến cho rằng, việc nảy sinh mâu thuẫn  một phần do cách tính lương tối thiểu hiện nay chưa thuyết phục.
Tối đa và tối thiểu

Tối đa và tối thiểu

ANTĐ - Thoạt nghe câu cửa miệng “Thắt lưng buộc bụng”, cứ nghĩ người ta mượn hình ảnh để ví von, hóa ra rất cụ thể, có thể… đo được.
Tạm ứng kinh phí phục vụ mở rộng quốc lộ 1

Tạm ứng kinh phí phục vụ mở rộng quốc lộ 1

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa thực hiện tạm ứng kinh phí xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Tây Nguyên.
Quy mô kinh tế Trung Quốc nhỏ hơn so với công bố

Quy mô kinh tế Trung Quốc nhỏ hơn so với công bố

ANTĐ - Báo cáo của Tổ chức Nghiên cứu kinh doanh về kinh tế Trung Quốc vừa được công bố sau khi tính toán lại tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này ngược trở về năm 1952 cho thấy quy mô kinh tế của Trung Quốc có thể chỉ bằng 2/3 so với số liệu mà Trung Quốc công bố. Điều này cho thấy các số liệu Trung Quốc công bố ngày càng trở nên kém tin cậy cũng như tính thiếu ổn định trong nền kinh tế của quốc gia này.
Thêm thức ăn, bớt lãng phí

Thêm thức ăn, bớt lãng phí

ANTĐ - “Thêm thức ăn, bớt lãng phí” - Đó là tên của chiến dịch mà Chính phủ Tây Ban Nha đang triển khai thực hiện nhằm giảm thiểu sự lãng phí thực phẩm lớn tại nước này.

Pháp: Tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục

Pháp: Tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục

ANTĐ - Tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp đã tăng lên mức kỷ lục với 3,31 triệu người cần tìm việc trong tháng 1 vừa qua. Đây là số liệu vừa được Bộ Lao động Pháp công bố ngày 26-2, nếu tính cả những người chỉ làm việc bán thời gian thì số lượng người thất nghiệp sẽ tăng lên 4,92 triệu người. 
NHNN lên tiếng về nợ xấu

NHNN lên tiếng về nợ xấu

ANTĐ - Báo cáo triển vọng hệ thống ngân hàng 2014 của Moody’s công bố ngày 18-2-2014 đánh giá tỷ lệ những tài sản chất lượng “có vấn đề” (nợ xấu) ít nhất phải chiếm 15%. Trước thông tin này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết những thông tin thị trường và những nghiên cứu, đánh giá chất lượng tín dụng của cơ quan, tổ chức không có chức năng quản lý nhà nước chỉ có ý nghĩa tham khảo.

Nhanh chóng triển khai lưới điện thông minh

Nhanh chóng triển khai lưới điện thông minh

ANTĐ - Bộ Công Thương cho biết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa báo cáo tình hình thực hiện lộ trình phát triển lưới điện thông minh theo Quyết định 1670/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Giảm nghèo, giảm chênh lệch

Giảm nghèo, giảm chênh lệch

ANTĐ - Năm 2013, GDP bình quân đầu người của nước ta là 1.960 USD, tăng gần gấp đôi so với năm 2010, cơ bản là do lạm phát được kiềm chế và tỷ giá ổn định. Năm 2010, GDP đầu người vượt ngưỡng 1.000 USD và Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình. Trong khi đó, giai đoạn này GDP có mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 20 năm qua. Nếu tỷ giá không đổi, GDP đầu người quy ra USD còn cao hơn.