Bắt Giám đốc và Kế toán Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Hà Giang

Bắt Giám đốc và Kế toán Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Hà Giang

ANTĐ - Ngày 27-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 đối tượng: Phạm Ngọc Thành (SN 1966), Giám đốc và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1976), kế toán Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Hà Giang (đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Giang) về hành vi “Tham ô tài sản” được quy định tại Khoản 2, Điều 278 Bộ luật Hình sự. 
Hãy vì “đại cục”

Hãy vì “đại cục”

ANTĐ - Tôi vốn dốt tính toán nên nhờ bác giải giùm gần 200 triệu đồng có to không?
Thưởng Tết để “động viên”

Thưởng Tết để “động viên”

ANTĐ - Càng gần đến Tết, hàng triệu người lao động trong doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp trên cả nước càng thấp thỏm trông chờ vào khoản thưởng cuối năm. Sau một năm làm việc, ai cũng hy vọng có thêm một khoản thu nhập dù ít dù nhiều để chi tiêu trong dịp Tết. Đại diện Bộ LĐ-TB&XH cho biết, thưởng Tết năm nay sẽ được chia thành ba nhóm. Nhóm một có thể được thưởng tới hàng trăm triệu đồng, nhóm hai có mức thưởng trung bình và nhóm ba sẽ không có thưởng. Nhìn chung, mức thưởng trung bình ở ba nhóm đều giảm. 

Nâng cao vai trò nữ giới trong xã hội

Nâng cao vai trò nữ giới trong xã hội

ANTĐ - Sáng 10-12, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội tổ chức tập huấn về bình đẳng giới cho các phóng viên, biên tập viên các báo, đài PT-TH cùng cán bộ làm công tác Bình đẳng giới tại 29 quận, huyện, các ban ngành, đoàn thể thành phố. 
Thưởng Tết 2014 khó cao hơn năm trước

Thưởng Tết 2014 khó cao hơn năm trước

ANTĐ - Mặc dù phải đến cuối tháng 12, các doanh nghiệp mới có báo cáo về phương án thưởng Tết chính thức cho người lao động, tuy nhiên theo khảo sát sơ bộ của Sở Lao động- thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) Hà Nội, mức thưởng Tết năm nay khó cao hơn năm ngoái. 
Lao động tự do bị “thả nổi”?

Lao động tự do bị “thả nổi”?

ANTĐ - Trao đổi với báo chí, ông Bạch Quốc Việt, Trưởng phòng Vệ sinh an toàn lao động - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, Sở chưa thể thống kê hết lượng lao động tự do đang có mặt tại Thủ đô. Trên toàn thành phố cũng chưa hề có cơ quan nào chính thức chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo và huấn luyện những kỹ năng cần thiết về an toàn lao động cho nhóm đối tượng kể trên. 
Nâng cao nhận thức của người dân

Nâng cao nhận thức của người dân

ANTĐ - Đó là mục tiêu và kết quả bước đầu đạt được, thông qua cuộc thi “Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính” trên địa bàn thành phố năm 2013. Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi đã được UBND TP Hà Nội tổ chức hôm qua, 7-11; cùng với việc hưởng ứng Tuần lễ triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (được ấn định vào ngày 9-11 hàng năm). Ông Vũ Hồng Khanh – Phó Chủ tịch UBND TP dự, chỉ đạo hội nghị.
Xót xa quá!

Xót xa quá!

ANTĐ - Chị Nguyễn Thị Nhung, quê Hà Nội, sinh viên trường Học viện Báo chí tuyên truyền ngồi ngẩn ngơ, trên tay cầm tờ báo…
Công bố đường dây nóng các sở, ban, ngành của Hà Nội

Công bố đường dây nóng các sở, ban, ngành của Hà Nội

ANTĐ - Nhằm tăng cường sự công khai, tính minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, về thái độ, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức Thành phố, ngày 26-8-2013, UBND TP đã có Công văn số 4553/VP-TH về việc đăng tải thông tin đường dây nóng và hòm thư góp ý của các sở, ban, ngành thuộc Thành phố.
Cách chức 8 lãnh đạo doanh nghiệp công ích nhận “lương khủng”

Cách chức 8 lãnh đạo doanh nghiệp công ích nhận “lương khủng”

ANTĐ - Chiều 12-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã thông báo hình thức kỷ luật đối với 8 cán bộ chủ chốt doanh nghiệp công ích chi “lương khủng” trên địa bàn thành phố. Trong đó, ông Lê Thanh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị; ông Trần Trọng Huệ, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở GT-VT, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV chiếu sáng công cộng, nhận hình thức kỷ luật cao nhất là khai trừ Đảng và buộc thôi việc. 
Phát hiện thêm 8 doanh nghiệp công ích sai phạm trong trả lương

Phát hiện thêm 8 doanh nghiệp công ích sai phạm trong trả lương

ANTĐ - Sau vụ việc lãnh đạo của 4 doanh nghiệp công ích ở TP.HCM nhận lương “khủng”, tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, ngày 29-8, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết: Vừa phát hiện thêm 8 doanh nghiệp công ích trên địa bàn thành phố sai phạm nghiêm trọng về chi trả tiền lương cho người lao động. 
Mại dâm gia tăng, chủ tịch quận, huyện chịu trách nhiệm

Mại dâm gia tăng, chủ tịch quận, huyện chịu trách nhiệm

ANTĐ - “Địa bàn nào để tình hình mại dâm gia tăng, gây bức xúc trong nhân dân, Chủ tịch UBND quận huyện, thị xã, xã phường, thị trấn, thủ trưởng công an địa phương nơi đó phải kiểm điểm xử lý, chịu trách nhiệm trước UBND TP”. 
Bảo Việt Nhân thọ hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em

Bảo Việt Nhân thọ hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em

ANTĐ - Ngày 31-5, tại Trung tâm Festival Thừa Thiên Huế, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã phối hợp với Sở LĐ-TB-XH, Quỹ Bảo Trợ Trẻ em Thừa Thiên Huế  tổ chức gặp mặt, giao lưu và trao học bổng Cùng hòa nhịp yêu thương, quà tết Thiếu nhi cho 200 trẻ em nghèo vượt khó tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hà Giang: Phát hiện đường dây làm giả hồ sơ thương binh

Hà Giang: Phát hiện đường dây làm giả hồ sơ thương binh

ANTĐ -Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 5 đối tượng vì hành vi làm giả tài liệu cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc xảy ra tại Sở  LĐ-TB&XH tỉnh Hà Giang.

Hung thủ hạ sát nữ điều dưỡng từng giết chết bố đẻ

Hung thủ hạ sát nữ điều dưỡng từng giết chết bố đẻ

ANTĐ - Mặc dù vụ việc nữ điều dưỡng viên Phạm Thị Xuân của Trung tâm Hỗ trợ tâm thần Hà Nội (thuộc xã Thụy An, Ba Vì) bị bệnh nhân Đỗ Văn Việt ra tay hạ sát đã trôi qua được 10 ngày, nhưng dư âm của nó vẫn khiến người ta chưa hết bàng hoàng. Đáng sợ hơn đây là hậu quả gần như đã được cảnh báo, nhưng không ai lưu ý .