Sợ khủng bố, Mỹ tính rút quân khỏi bán đảo Sinai của Ai Cập

ANTĐ - Ngày 5-4, truyền thông Mỹ đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama và các cố vấn đang đánh giá xem có di tản binh lính gìn giữ hòa bình nước này khỏi bán đảo Sinai của Ai Cập hay không, do quan ngại về mối đe dọa của lực lượng khủng bố IS ngày càng gia tăng trong khu vực.

Theo CNN, chính quyền Obama đang cân nhắc rút một phần binh lính Mỹ ra khỏi một căn cứ quân sự tại bán đảo Sinai tới một vị trí khác ít nhạy cảm hơn ở phía nam bán đảo này.

Số binh lính Mỹ này hiện đang phục vụ trong lực lượng đa quốc gia có nhiệm vụ giám sát hiệp ước hòa bình giữa Ai Cập và Israel trong 37 năm qua.

Quân đội Ai Cập tuần tra tại bán đảo Sinai
Theo CNN, các quan chức quốc phòng Mỹ lo ngại rằng mối đe dọa tấn công từ lực lượng khủng bố IS và các lực lượng cực đoan khác đang gia tăng ở phía bắc Sinai và họ đang thảo luận vệ khả năng tái bố trí này với chính phủ Israel và Ai Cập.

Trại Bắc ở el Gorah là căn cứ lớn nhất của lực lượng đa quốc gia tại bán đảo Sinai. Một số căn cứ nhỏ hơn, như các trạm quan sát ở những khu vực hẻo lãnh đã được di tản.

Tháng 9-2015, 4 lính Mỹ đã bị thương trong một vụ tấn công ở Sinai và một nhóm có liên quan đến IS được cho là đã tiến hành vụ tấn công này. Cuối tháng đó, nhân viên quân sự Mỹ thuộc lực lượng giám sát hiệp ước đã được rút khỏi một vị trí đóng quân nhỏ ở đông bắc Sinai.