Sợ học trò phân tâm, HLV Miura “cấm cửa” báo chí

ANTĐ - Từ ngày 7-5, các buổi tập của thầy trò HLV Miura tại sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF sẽ không tiếp báo chí, kể cả việc tác nghiệp 15 phút đầu mỗi buổi tập cũng không được.

Tại buổi tập đầu tiên hôm 6-5 của ĐT Việt Nam (trên sân phụ Mỹ Đình) và U23 Việt Nam (trên sân Trung tâm đào tạo trẻ  LĐBĐ Việt Nam - VFF) có gần 100 phóng viên tác nghiệp. Sau buổi tập này, bộ phận phụ trách truyền thông của VFF đã thông báo tới các phóng viên về quy định mới mà HLV Miura sẽ áp dụng. 

Cụ thể, phóng viên chỉ được tác nghiệp tại các buổi tập diễn ra trên sân phụ Mỹ Đình. Còn những buổi trên sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF sẽ tập kín, ngay cả việc tác nghiệp 15 phút đầu như thường lệ cũng không được chấp nhận.

Sợ học trò phân tâm, HLV Miura “cấm cửa” báo chí ảnh 1

Có khá đông người dân đứng ngoài hàng rào sân phụ Mỹ Đình
theo dõi buổi tập của ĐT Việt Nam sáng 6-5

Đây là động thái quen thuộc của ông thầy người Nhật nhằm giúp học trò tập trung tối đa cho việc tập luyện, cũng như đảm bảo yếu tố bí mật các bài tập kỹ chiến thuật của cả 2 đội tuyển. Trước đó tại AFF Cup 2014, ASIAD 2014 hay mới đây là Vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3 tại Malaysia, nhà cầm quân người Nhật này cũng áp dụng quy định với báo giới. Thậm chí tại một buổi tập làm quen sân Shah Alam, ông Miura đã gắt gỏng khi phát hiện một số phóng viên Việt Nam cố nán lại theo dõi buổi tập của đội và đề nghị bảo vệ sân mời những người này ra ngoài mới cho bắt đầu buổi tập.

Giống như ông Miura, đồng hương Takashi - HLV trưởng tuyển quốc gia nữ, cũng thường xuyên "nói không" với báo chí, mới nhất là tại trận đá tập với U14 Hà Nội T&T hôm 22-4.

Sợ học trò phân tâm, HLV Miura “cấm cửa” báo chí ảnh 2

Quy định "cấm cửa" báo chí thường được HLV Miura áp dụng trước thềm mỗi giải đấu

Nói về quyết định này của 2 ông thầy Nhật, Trưởng phòng các ĐTQG - Mai Đức Chung tỏ ra khá đồng tình: "Với sự góp mặt của 2 HLV người Nhật hiện nay, các đội tuyển quốc gia đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Quan điểm của LĐBĐ Việt Nam là tạo mọi điều kiện tốt nhất để việc tập luyện của các cầu thủ đạt hiệu quả cao. Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với những quy định này".

Bên cạnh quy định riêng với báo chí, ông Miura còn yêu cầu VFF lắp camera tại phòng ăn của đội tuyển, đồng thời yêu cầu học trò tuyệt đối không được sử dụng điện thoại, đồ chơi điện tử trong quá trình ăn. Các tuyển thủ cho rằng ông thầy cũng chỉ vì muốn tốt cho toàn đội nên ai nấy đều chấp hành nghiêm chỉnh. "Đặt ra nhiều quy định nhưng ở các buổi xả trại, thầy Miura không can thiệp và để cho chúng tôi được làm những gì mình thích", một tuyển thủ tiết lộ.

Liên quan đến quá trình tập luyện của ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam, HLV Miura tiết lộ: "Giáo áo dành cho 2 đội cơ bản giống nhau, chỉ có chút khác biệt về chiến thuật", đồng thời cho biết: "Một số cầu thủ U23 sẽ được đôn lên tập cùng và có thể lọt danh sách cùng ĐT Việt Nam sang Thái Lan đá vòng loại World Cup 2018 vào cuối tháng này, trước khi sang Singapore dự SEA Games".