Sợ đụng độ người biểu tình, lính Mỹ bị cấm đến gần hội nghị G7

ANTĐ - Theo thông báo từ Bộ Chỉ huy khu vực châu Âu của Mỹ, các binh lính Mỹ đã bị cấm đi tới thành phố Munich và Garmisch-Patenkirchen của Đức, nơi diễn ra hội nghị G7 do những người này có thể bị tấn công bởi những người biểu tình chống lại khối G7.

Các binh lính Mỹ sẽ không được phép đi đến thành phố Munich trong ngày 4-6 và Garmisch-Partenkirchen của Đức trong 2 ngày 7 và 8-6. Bộ Chỉ huy khu vực châu Âu của Mỹ cho biết các biện pháp này được đưa ra do có một lượng lớn người biểu tình chống lại G7 và nhiều khả năng xảy ra bạo lực. Những binh lính Mỹ đóng quân gần hoặc tại các địa điểm này cũng sẽ được hạn chế làm nhiệm vụ.

Binh lính Mỹ có thể sẽ trạm chán với những người biểu tình nếu xuất hiện ở hội nghị G7

Vào năm nay, Đức sẽ chủ trì Hội nghị G7, diễn ra tại cung điện Elmau, gần Garmisch-Partenkirchen,  xứ Bavaria. Trong khi đó, Munich là thành phố lớn nhất ở Bavaria.

Lời tuyên bố trên được đưa ra sau khi các nhà hoạt động chống G7 và toàn cầu hoá tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc biểu tình, có thể lôi kéo được đến khoảng 10.000 người ở Munich và khoảng từ 5.000 đến 10.000 người ở Garmisch-Partenkirchen, theo ước lượng của Bộ Chỉ huy khu vực châu Âu của Mỹ.

“Trong quá khứ, những hội nghị kiểu này luôn thu hút được các nhà hoạt động chống đối toàn cầu hoá và thường dẫn đến cả bạo lực. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ an toàn và an ninh cho các binh sĩ”, người đại diện quân đội Mỹ cho hay.

Trước đó, binh lính Mỹ đóng quân tại các doanh trại ở thành phố Garmisch-Partenkirchen cũng phải mặc thường phục hoặc không giao tiếp bằng tiếng Anh quá to nhằm tránh  các cuộc đối đầu và bị dừng xe bởi những người phản đối quân đội Mỹ.