Sợ đồng minh can thiệp, Pháp “tự” ra quyết định về thương vụ Mistral

ANTĐ - Ngày 14-11, Thủ tướng Pháp, Manuel Valls tuyên bố Pháp sẽ “tự” đưa ra quyết định trong thương vụ Mistral mặc dù trước đó, một chính trị gia người Pháp đã xác nhận lý do mà nước này chậm bàn giao 2 tàu chiến Mistral cho Nga, là do Washington trực tiếp gây áp sức ép đối với Paris buộc họ không được giao tàu theo đúng thỏa thuận. 

Trong một cuộc họp báo ngày 14-11, Thủ tướng Pháp nhấn mạnh: “Trong giai đoạn hiện tại, mặc dù các điều kiện giao hàng mà chúng tôi đưa ra đối với Nga đã không được đáp ứng đầy đủ, nhưng việc giao hàng chắc chắn sẽ được thực hiện”. Đồng thời khẳng định rằng, Pháp đưa ra quyết định này là hoàn toàn độc lập, không cần bất cứ tác động hoặc mệnh lệnh nào từ bên ngoài.

Tuy nhiên, người ta tin rằng Pháp đang chịu sức ép mạnh mẽ từ Mỹ và các đồng minh phương Tây trong thương vụ Mistral.  

Mỹ và phương Tây ra sức thúc ép Pháp hủy bỏ hợp đồng bán tàu chiến cho Nga khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Mới đây, một chính khách và cũng là một doanh nhân Pháp tiết lộ, Đại sứ quán Pháp tại Mỹ hàng ngày đều nhận được điện thoại từ Bộ Ngoại giao Mỹ với nội dung kêu gọi Paris hủy bỏ hợp đồng bán tàu chiến cho Nga. 
Theo một quan chức cấp cao Pháp tiết lộ, ban đầu Paris kiên quyết theo đuổi hợp đồng bán siêu tàu chiến cho Nga là vì hợp đồng này quá lớn để có thể dễ dàng hủy bỏ. Nếu Pháp không thực hiện theo đúng cam kết thì nước này sẽ phải bồi thường một khoản tiền lên tới 3 tỷ euro, trong khi không có khả năng chi trả.

Trước đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng từng tuyên bố cứng rắn với phương Tây rằng, hợp đồng bán tàu chiến cho Nga sẽ được thực hiện nghiêm túc.      

Về phía Nga, theo một nguồn tin cao cấp từ Moscow cho biết, Nga gia hạn cho Pháp đến cuối tháng 11 phải bàn giao chiếc tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral đầu tiên cho Nga. Nếu thời hạn qua đi mà Pháp vẫn chưa giao tàu, thì Paris sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý nghiêm trọng và phải trả một khoản tiền phạt rất lớn cho Nga. 

Moscow cũng đã tuyên bố rằng, không có tàu Mistral của Pháp, Nga hoàn toàn có thể tự chế tạo một phiên bản tốt hơn chiếc siêu tàu chiến lớp Mistral nhưng có khả phá băng và hoạt động được trên vùng biển Bắc Cực.

Nga và Pháp đã ký hợp đồng mua bán tàu chở trực thăng lớp Mistral trị giá 1,2 tỷ euro. Đây là hợp đồng mua vũ khí nước ngoài đầu tiên của Nga kể từ sau Chiến tranh Lạnh và nó được Tổng thống Pháp ca ngợi là một bước đi quan trọng trong mối quan hệ Nga-Pháp.