Khám phá “Sát thủ điểm huyệt” Iskander của Nga

Khám phá “Sát thủ điểm huyệt” Iskander của Nga

ANTĐ - Tên lửa Iskander của Nga có uy lực rất mạnh, sức công phá gấp 2-3 lần các loại tên lửa thuộc “hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân” của Mỹ. Chỉ cần 1-2 quả “Iskander” là đủ để phá hủy các mục tiêu mặt đất của địch như: trận địa phòng không, trận địa phòng thủ tên lửa, sân bay, sở chỉ huy cấp sư đoàn.
Nga kích hoạt siêu radar phòng không Container bao trùm châu Âu

Nga kích hoạt siêu radar phòng không Container bao trùm châu Âu

ANTĐ - Nga đã bắt đầu đưa vào vận hành thử nghiệm một radar mới, được thiết kế để phát hiện các mục tiêu trên không cơ động cao, bao gồm cả tên lửa hành trình và máy bay không người lái, với tầm hoạt động lên tới 3.000km, có thể bao phủ gần hết châu Âu.
Điều ít biết về tên lửa siêu hạng Iskander

Điều ít biết về tên lửa siêu hạng Iskander

ANTĐ - Với đầu đạn mẹ nặng 380kg, bên trong có 54 đầu đạn con, bao gồm các loại: đầu đạn phá; đầu đạn xuyên lõi thép; đầu đạn  xuyên boong ke, hầm ngầm; đầu đạn cháy; đầu đạn xung điện từ; chỉ cần 1-2 quả “Iskander” có thể phá hủy hoàn toàn trận địa phòng không, trận địa phòng thủ tên lửa, sân bay, sở chỉ huy cấp sư đoàn… của địch.
Nữ cảnh sát Afghanistan bắn chết cố vấn Mỹ

Nữ cảnh sát Afghanistan bắn chết cố vấn Mỹ

ANTĐ - Một nữ cảnh sát Afghanistan đã nổ súng và bắn chết một cố vấn người Mỹ tại thủ đô Kabul của Afghanistan.Báo cáo cho biết vụ việc xảy ra vào sáng thứ 2, 24-12, nạn nhân thiệt mạng là một chuyên viên tư vấn an ninh, đang làm việc tại sở chỉ huy của lực lượng cảnh sát. 
Chuyện những anh hùng “khắc tinh” ngáo ộp B52

Chuyện những anh hùng “khắc tinh” ngáo ộp B52

ANTĐ - Nước Việt Nam ta thời nào cũng có anh hùng, hào kiệt. Trong thế kỷ XX, sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước đã xuất hiện rất nhiều những hành động anh hùng, con người anh hùng, như nhà thơ Viễn Phương từng ngợi ca: “Quê hương ta ra ngõ gặp anh hùng”. Và ngay tại một xóm nhỏ ven sông Tô Lịch luôn tấp nập của Hà Nội, hàng ngày chúng ta đều có thể gặp những anh hùng, họ là những tập thể từng hạ gục “Thần sấm”, “Con ma” và cả Pháo đài bay B52 của không lực Hoa Kỳ. 

“Đại bàng trắng” và cú hạ gục B52

“Đại bàng trắng” và cú hạ gục B52

ANTĐ - Đúng dịp kỉ niệm 40 năm Điện Biên Phủ trên không, tôi cùng Đại tá Quách Hải Lượng đến thăm gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Xuân Thiều, người phi công đã bắn rơi chiếc “pháo đài bay” B52 trong những ngày đêm khói lửa cuối năm 1972. Đại tá Lượng từng là Đội trưởng phiên dịch tiếng Nga, rồi sĩ quan điều khiển của bộ đội tên lửa, nguyên trưởng phòng tác chiến Quân chủng Phòng không không quân. Bởi vậy, trong ông là một “kho” kỉ niệm …

“Bước tập dượt” trước 7 năm

“Bước tập dượt” trước 7 năm

ANTĐ -  LTS: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, cùng với những thắng lợi to lớn của đồng bào và chiến sĩ ta trên chiến trường miền Nam, quân và dân miền Bắc đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ làm tốt nhiệm vụ hậu phương lớn của cả nước, chiến thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, đỉnh cao là đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng máy bay B-52 cuối tháng 12-1972, làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, buộc đế quốc Mỹ phải ký hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, góp phần tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng lẫy lừng, Báo An ninh Thủ đô khởi đăng loạt bài về những mốc son đáng nhớ nhất của cuộc chiến này.