Nổ ghe, vợ chồng thương vong

Nổ ghe, vợ chồng thương vong

ANTĐ - Khoảng 12h ngày 2-9, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai cùng người dân đã tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích sau vụ cháy nổ lớn ở chiếc ghe trên sông Đồng Nai. 
“Cú hích” trong tuyên truyền phòng cháy

“Cú hích” trong tuyên truyền phòng cháy

ANTĐ - Phòng Cảnh sát PC&CC quận Hoàn Kiếm là đơn vị đầu tiên phối hợp với Công ty Điện lực thí điểm tuyên truyền phòng cháy, hướng dẫn sử dụng điện an toàn thông qua “mạng lưới” các nhân viên thu ngân. Đây chính là “cú hích”, giúp nâng cao nhận thức trong nhân dân về phòng ngừa hỏa hoạn.
Tích trữ xăng, dầu: "Bom nổ chậm"

Tích trữ xăng, dầu: "Bom nổ chậm"

ANTĐ - Việc người dân vô tư mang can, bình đến các điểm xăng, dầu để mua về tích trữ hoặc sử dụng cho các mục đích riêng có thể thấy ở bất kỳ cây xăng nào. Điều này là hết sức nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cháy nổ. Các lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã khuyến cáo về việc tích trữ xăng dầu tại nhà khiến nguy cơ cháy nổ tăng cao nhưng dường như người dân vẫn “phớt lờ” chỉ “tỉnh” khi sự cố xảy ra. 

Biển quảng cáo "khủng"... “thiêu” người

Biển quảng cáo "khủng"... “thiêu” người

ANTĐ - Nguyên nhân vụ cháy hiệu vàng Đức Anh (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) làm 5 người chết, bước đầu được cơ quan công an xác định do chập điện biển hiệu quảng cáo treo kín mặt tiền ngôi nhà 5 tầng. Hậu quả thương tâm đó thực sự là lời cảnh báo nghiêm khắc cho các cơ quan chức năng Thủ đô, khi thực trạng treo móc biển quảng cáo “khủng” đang diễn ra tùy tiện ở Hà Nội.
Tăng cường kiểm soát sản xuất và cung ứng trang phục CAND

Tăng cường kiểm soát sản xuất và cung ứng trang phục CAND

ANTĐ - Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương cần tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các hoạt động sản xuất, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép trang phục CAND trên địa bàn. Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ nguồn gốc các loại trang phục CAND đã thu giữ. 
Hun đúc sức trẻ bằng hành động

Hun đúc sức trẻ bằng hành động

ANTĐ - Cụm thi đua số 1 - Thanh niên CAND với phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gồm 10 đơn vị Công an và Sở Cảnh sát PC&CC các thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Đại biểu của tuổi trẻ công an các thành phố trực thuộc Trung ương đã có mặt tại Hà Nội để dự Hội nghị 2 năm sơ kết phong trào do Cụm trưởng là Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội đăng cai.

Cựu Thủ tướng Italia lĩnh án 7 năm tù vì gái mại dâm

Cựu Thủ tướng Italia lĩnh án 7 năm tù vì gái mại dâm

ANTĐ - Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi hôm 24-6 bị kết án 7 năm tù vì phạm tội mua dâm người vị thành niên. Ông Berlusconi 76 tuổi, còn bị cáo buộc lạm dụng chức quyền khi can thiệp để cựu vũ công hộp đêm Karima El Mahroug được thả khỏi sở cảnh sát sau khi cô này bị bắt.
Không để cảnh báo cháy nổ bị “đứt đoạn”

Không để cảnh báo cháy nổ bị “đứt đoạn”

ANTĐ - Mật độ dân cư đông, đường phố có nhiều ngõ ngách nhỏ, với cả trăm chung cư, khu tập thể cũ mới xen kẽ, gần 100 cửa hàng kinh doanh gas, xăng dầu, chợ, siêu thị có thể coi là những đặc điểm “nổi bật” đang tạo ra không ít khó khăn cho công tác PCCC trên địa bàn quận Đống Đa. 
Nhờ nhầm kẻ ác

Nhờ nhầm kẻ ác

ANTĐ - Chỉ vì nhờ dẫn tới hiệu sách mà cậu bé Leiby Kletzky, 8 tuổi không ngờ mình lại rơi vào tay của kẻ thủ ác. Vụ án đã gây chấn động thành phố New York (Mỹ).
Tuyên dương Cảnh sát PC&CC mưu trí, dũng cảm

Tuyên dương Cảnh sát PC&CC mưu trí, dũng cảm

ANTĐ - Thành tích dập lửa, giúp nhiều người thoát nạn trong vụ cháy Tòa tháp đôi EVN, tòa nhà Tổng cục Hải quan, làng sinh viên Hacinco trước đây, hay mới nhất là vụ cứu cây xăng 2B Trần Hưng Đạo, cho thấy công tác tổ chức, chỉ huy chữa cháy, lòng dũng cảm của CBCS Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội rất đáng ghi nhận, biểu dương
"Tơ trời" bốc cháy ngùn ngụt, dân hoảng loạn

"Tơ trời" bốc cháy ngùn ngụt, dân hoảng loạn

ANTĐ -Vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 12-6 tại cây cột điện trước cửa số nhà 48 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân (Hải Phòng) bốc cháy ngùn ngụt, khiến một vài hộ dân gần đó, đặc biệt là hộ gia đình sinh sống tại số nhà 48 cùng nhiều người đi đường hoảng sợ.