Số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ lập kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 17-8, Mỹ đã lần đầu ghi nhận hơn 1000 ca tử vong trong 24h kể từ tháng 3 đến nay, với nguyên nhân được cho là sự bùng phát của biến thể Delta ở những bang có tỉ lệ tiêm chủng thấp.

Theo Reuters, vào hôm 17-8, Mỹ đã ghi nhận 1.017 ca tử vong do Covid-19 trong vòng 24h, nâng tổng số chết vì dịch bệnh ở nước này lên hơn 623.000 người, cao nhất thế giới.

Số ca tử vong do Covid-19 đã tăng mạnh trong tháng 8 với trung bình 769 ca/ngày. Lần gần nhất, Mỹ ghi nhận nhiều hơn 1.000 ca tử vong/ngày là vào hồi tháng 3-2021.

Hôm 17-8, Tổng thống Joe Biden cũng đã quyết định kéo dài các biện pháp phòng dịch đối với du khách, yêu cầu đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng, cũng như tại các sân bay và ga tàu điện ngầm cho đến tháng 1-2022.

Tình hình dịch tại Mỹ đang trở nên tệ hơn

Tình hình dịch tại Mỹ đang trở nên tệ hơn

Số ca mắc Covid-19 được ghi nhận hàng ngày ở Mỹ đã tăng gấp đôi trong hai tuần qua, lên tới trung bình 140.000 ca/ngày, chạm mức cao nhất trong 6 tháng.

Các bang Arkansas, Florida, Louisiana, Mississippi và Oregon đã báo cáo con số kỷ lục về tổng số ca nhập viện vì Covid-19 trong tháng 8. Đặc biệt, số ca mắc mới hàng tuần ở Oregon đã tăng gấp đôi và ca tử vong tăng gấp ba lần trong hai tuần qua.

Tình trạng dịch bệnh bùng phát trở lại tại Mỹ tập trung ở những nơi có tỉ lệ tiêm chủng thấp. Chính quyền Washington đã liên tiếp kêu gọi người dân đi tiêm chủng đẩy đủ và thậm chí còn khuyến khích hỗ trợ tiền cho những cá nhân chấp thuận việc làm này.

Theo thống kê, Mỹ hiện có hơn 167,7 triệu người được tiêm đủ hai mũi vắc xin, chiếm 50,5% tổng dân số và chiếm 61,5% trong nhóm công dân trên 18 tuổi.