Sợ bị dội tên lửa, Israel triển khai hệ thống Vòm sắt gần Jerusalem

ANTĐ - Ngày 8-9, Bộ Quốc phòng Israel đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm sắt gần Jerusalem, giữa lúc Mỹ đang chuẩn bị phát động cuộc tấn công quân sự vào Syria.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm sắt tại thành phố Haifa, Israel

Đây là lần đầu tiên hệ thống, từng đánh chặn hàng nghìn quả rocket tại khu vực miền trung và miền nam Israel trong chiến dịch Trụ cột quốc phòng hồi tháng 11 năm ngoái, được triển khai gần Jerusalem.

Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội Israel không công bố chi tiết liên quan đến việc triển khai hệ thống phòng thủ này trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng. Israel lo ngại nếu Mỹ không kích Syria, nước này có thể phải hứng chịu những loạt rocket và tên lửa bắn từ Syria và Lebanon.

Hiện 6 khẩu đội đánh chặn tên lửa Vòm sắt đã được triển khai trên khắp Israel.

Tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, Israel đã “sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào” và sẽ biết làm thế nào để bảo vệ người dân trong trường hợp bị tấn công.